Doanh nghiệp Pháp mở rộng kinh doanh tại thị trường Việt Nam

Phương Anh - Chu Chỉnh (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ hai, ngày 26/03/2018 09:48 GMT+7

VTV.vn - Tính đến năm 2017, Pháp là nhà đầu tư châu Âu lớn thứ ba tại Việt Nam với tổng số vốn đầu tư trực tiếp đạt 2,78 tỷ USD.

Kinh tế, thương mại và đầu tư được coi là trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Pháp. Những năm gần đây chứng kiến làn sóng các doanh nghiệp Pháp tăng cường đầu tư và mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

Auchan là một trong những doanh nghiệp Pháp đã đầu tư vào thị trường Việt Nam trong những năm vừa qua. Tập đoàn bán lẻ hàng đầu của Pháp hiện đang có 21 cửa hàng tại 3 tỉnh thành phố của Việt Nam là Hà Nội, TP.HCM và Tây Ninh. Với dân số gần 100 triệu người, cùng nhu cầu ngày càng tăng cao đối với các sản phẩm có chất lượng, thị trường bán lẻ của Việt Nam đang là mảnh đất màu mỡ đối với các nhà bán lẻ nước ngoài như Auchan.

Dù mới xuất hiện tại thị trường Việt Nam chưa đầy 3 năm nhưng chuỗi siêu thị Auchan cũng đã tạo được chỗ đứng nhất định nhờ những sản phẩm nhập khẩu từ Pháp với chất lượng đảm bảo và giá cả hợp lý.

Ông Jorge Fernandez - Tổng Giám đốc Auchan Việt Nam cho biết: "Lợi thế lớn nhất của chúng tôi là có thể đưa các sản phẩm của Pháp về đây với giá cả cạnh tranh. Sản phẩm Pháp rất được người Việt ưa chuộng, chúng tôi đã nhập khẩu táo, khoai tây với giá cả phải chăng. Có thể mua một kg táo chỉ với hơn 30.000 đồng, hay như mỹ phẩm của nhãn hiệu Cosmea, chúng có giá như các sản phẩm Việt Nam nhưng được sản xuất ở Pháp với chất lượng rất tốt".

Bên cạnh lĩnh vực phân phối, thị trường Việt Nam cũng thu hút các doanh nghiệp công nghệ Pháp. Gameloft là một trong những công ty công nghệ Pháp đầu tiên tiếp cận thị trường Việt Nam vào năm 2004 và tới nay đã trở thành công ty công nghệ của Pháp lớn nhất tại Việt Nam, với khoảng 1.400 nhân viên và 4 cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng.

Ông Henri-Charles Claude - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV) nhìn nhận: "Việt Nam đã có mức tăng trưởng khoảng 7% trong 10 năm qua, các công ty Pháp có cơ hội lớn để hợp tác với các đối tác Việt Nam. Doanh nghiệp Việt Nam có thể hưởng lợi từ bí quyết và chuyên môn của các doanh nghiệp Pháp, chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ tới hoạt động tại Việt Nam".

Hiện nay, có thể thấy sự hiện diện của các DN Pháp trong hầu như tất cả các lĩnh vực thế mạnh của Pháp như: sản xuất công nghiệp, chế biến thực phẩm, dịch vụ, hạ tầng giao thông, nông nghiệp, y tế, dược phẩm, mỹ phẩm và công nghệ cao, với tổng số vốn đầu tư trực tiếp đạt gần 2,8 tỷ USD. Con số này được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong thời gian tới, đặc biệt là sau khi Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu chính thức có hiệu lực dự kiến vào cuối năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước