Doanh nghiệp sẵn sàng cung ứng hàng hóa cuối năm

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 16/11/2022 14:30 GMT+7

VTV.vn - Hiện các doanh nghiệp cung ứng đang chuẩn bị kỹ lưỡng về nguồn cung hàng hóa để phục vụ cho mùa mua sắm cuối năm sôi động sắp tới.

Trung bình 1 ngày có khoảng 10 tấn thịt lợn từ Công ty cổ phần Công nghệ thực phẩm Vinh Anh được phân phối đến các siêu thị, công ty chế biến các sản phẩm từ thịt lợn. Thậm chí, doanh nghiệp còn chuẩn bị hàng trong kho để sẵn sàng cho dịp Tết.

"Hiện tại công ty sẵn sàng từ 300 - 500 tấn thịt cấp đông trong kho. Còn thịt tươi, mỗi tháng công ty dự trù khoảng 300 - 500 tấn lợn hơi", ông Phan Chính Minh, Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ thực phẩm Vinh Anh, chia sẻ.

Ngoài thịt, rau vụ đông cũng đã sẵn sàng để cung ứng cho thị trường. Lãnh đạo Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cho biết sẽ đảm bảo yêu cầu kế hoạch sản xuất các khu vực phía Bắc khoảng 400.000 ha.

Doanh nghiệp sẵn sàng cung ứng hàng hóa cuối năm - Ảnh 1.

Người dân mua sắm hàng hóa tại một siêu thị. (Ảnh minh họa - Ảnh: TTXVN)

"Đến 10/11, chúng ta đã gieo trồng được trên 330.000 ha, tức đạt trên 82%. Về giá cây vụ đông trong những tháng vừa qua là khá tốt nên đây là động lực thúc đẩy bà con tăng gia sản xuất, cung ứng cho các nguồn tiêu thụ", ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cho hay.

Giỏ hàng Tết không thể thiếu các mặt hàng bánh kẹo, để chuẩn bị hàng hóa cho 150 nhà phân phối và 120.000 điểm bán hàng trên cả nước, Công ty CP Bibica đã tăng sản lượng thêm 70% so với năm 2021.

"Đối với các công ty sản xuất bánh kẹo, dịp Tết là mùa vụ quan trọng. Chính vì vậy, doanh nghiệp đã chuẩn bị kỹ lưỡng kết hợp với chất lượng sản phẩm, hình thức bao bì, mẫu mã được chăm chút tỉ mỉ", ông Nguyễn Quốc Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty CP Bibica, cho biết.

Giá thấp, chất lượng đảm bảo sẽ kích thích người tiêu dùng. Hiểu được điều này, nhiều siêu thị đã có những đợt giảm giá khuyến mại, đồng thời tăng nhập hàng Tết.

"Năm nay, chúng tôi vẫn có sự tăng trưởng từ 40 - 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Với các mặt hàng sản xuất trong nước và hoa quả trái cây nội địa, mức tăng giá không quá nhiều. Thậm chí, với một số mặt hàng như thịt gà, thịt lợn, những mặt hàng thiết yếu cũng tương đương so với năm ngoái", bà Nguyễn Thùy Dương, Phó Tổng Giám đốc BRG Retail, thông tin.

Dịp mua sắm cuối năm không chỉ giúp các doanh nghiệp, địa phương kết nối sản xuất và tiêu thụ, thúc đẩy tiêu dùng nội địa, mà còn là cơ hội thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất với các chuỗi ngành hàng thương hiệu quốc tế.

Doanh nghiệp xuất khẩu quay lại chinh phục “sân nhà” Doanh nghiệp xuất khẩu quay lại chinh phục “sân nhà”

VTV.vn - Trước khó khăn bên ngoài, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu đang có xu hướng quay lại thị trường nội địa. Họ đang thay đổi chiến lược, nỗ lực chinh phục sân nhà.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước