Doanh nghiệp sản xuất chip Mỹ cạnh tranh để nhận hỗ trợ

Công Tùng (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ năm, ngày 04/08/2022 11:44 GMT+7

VTV.vn - Các nhà sản xuất chip tại Mỹ đang cạnh tranh để dành được sự hỗ trợ lên tới hàng chục tỷ USD của chính phủ.

Mới đây, Quốc hội Mỹ vừa thông qua một đạo luật nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước nghiên cứu và sản xuất phát triển chip tiên tiến.

Tập đoàn Intel đang đầu tư 20 tỷ USD xây dựng nhà máy sản xuất chip tại bang Ohio. Tập đoàn này đang kỳ vọng sẽ nhận được hàng tỷ USD tài trợ từ đạo luật chip trị giá 52 tỷ USD vừa được Quốc hội Mỹ thông qua.

Không chỉ Intel, 2 tập đoàn lớn khác là TSMC và Samsung cũng đang tìm kiếm nguồn tài chính cho các dự án xây dựng nhà máy sản xuất chip tại bang Arizona và Texas.

Doanh nghiệp sản xuất chip Mỹ cạnh tranh để nhận hỗ trợ - Ảnh 1.

Một cơ sở sản xuất chip Intel ở Arizona. (Ảnh: Intel)

"Một khi bạn tạo ra cơ sở sản xuất, nó sẽ tạo ra hoạt động kinh tế và tạo ra lợi nhuận từ khoản đầu tư đó. Vì vậy tôi nghĩ 52 tỷ USD là một bước khởi đầu thuận lợi", ông Tom Caulfied, Giám đốc điều hành công ty Global Foundries, Mỹ, nói.

Thị phần của Mỹ trên thị trường sản xuất chip toàn cầu đã giảm từ 37% vào năm 1990, xuống còn 12%. Tình trạng thiếu hụt chip, kết hợp chuỗi cung ứng đứt gãy có nguy cơ đe dọa sự phát triển các ngành công nghiệp tiên tiến của Mỹ.

"Vì phần lớn sản xuất ở Đài Loan - Trung Quốc, nên khả năng tiếp cận được đảm bảo cho ngành công nghiệp Mỹ, bao gồm cả ngành công nghiệp quốc phòng, là rất mong manh. Nếu Trung Quốc quyết định ngừng sản xuất, chúng tôi sẽ có vấn đề kinh tế nghiêm trọng", ông Jim Taiclet, Giám đốc điều hành Tập đoàn Lockheed Martin, Mỹ, cho biết.

Mỹ đang nỗ lực tự chủ nguồn cung chất bán dẫn. Việc tăng cường đầu tư nội địa vào sản xuất chip là chiến lược dài hơi của Mỹ để giành lại vị thế dẫn đầu trong ngành công nghiệp quan trọng này và giảm sự phụ thuộc vào các nhà máy sản xuất bên ngoài, chủ yếu đến từ châu Á.

Hỗ trợ tài chính của chính phủ không thể dành cho tất cả các dự án lớn tại Mỹ, do đó Bộ Thương mại Mỹ đang đứng trước lựa chọn khó khăn để quyết định doanh nghiệp nào sẽ được nhận tiền hỗ trợ. Không chỉ doanh nghiệp sản xuất chip trong nước, mà các doanh nghiệp nước ngoài tại Mỹ cũng đang tích cực vận động để nhận được tiền tài trợ.

Mỹ thông qua dự luật trị giá 280 tỷ USD thúc đẩy sản xuất chip Mỹ thông qua dự luật trị giá 280 tỷ USD thúc đẩy sản xuất chip

VTV.vn - Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật trị giá 280 tỷ USD nhằm hỗ trợ một phần cho ngành sản xuất chip trong nước.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước