Doanh nghiệp startup trẻ đưa công nghệ thực tế ảo vào tổ chức sự kiện

Minh Anh - Văn Dương (VTV9)-Thứ năm, ngày 22/11/2018 09:36 GMT+7

VTV.vn - Một công ty startup của người Việt trẻ đã và đang xây dựng thương hiệu cho mình với việc đưa công nghệ thực tế ảo vào tổ chức sự kiện.

Cuộc cách mạng 4.0 đang làm thay đổi căn bản nhiều ngành sản xuất và dịch vụ, buộc các doanh nghiệp phải thay đổi theo để không chỉ thích ứng mà còn phát triển, tạo sự khác biệt để thành công. Trí tuệ nhân tạo đã được đưa vào nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, chưa bao giờ tại Việt Nam công nghệ thực tế ảo được ứng dụng trong việc tổ chức sự kiện, đóng vai trò như một tư vấn viên.

Với việc đưa công nghệ thực tế ảo vào tổ chức sự kiện, nhờ tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí, dù chỉ mới ra mắt vào năm 2017, doanh thu năm 2018 của doanh nghiệp startup Việt trẻ này đã lên tới 600.000 USD, tăng ấp 2 lần so với cùng kỳ. Cả công ty với đội ngũ kinh doanh gồm chỉ 5 người xử lý tới 600 đơn hàng mỗi tháng, điểm mấu chốt ở đây chính là nhờ trí tuệ nhân tạo. Nhờ chứng minh được những kỳ tích có thể tạo ra trong ngành tổ chức sự kiện, startup trẻ này đã gọi vốn thành công 150.000 USD và đạt được nhiều giải thưởng khởi nghiệp ở trong và ngoài nước.


Start up công nghệ thực tế ảo gặp khó khi thương mại hóa Start up công nghệ thực tế ảo gặp khó khi thương mại hóa

VTV.vn - Công nghệ thực tế ảo dù đã được một số start up của Việt Nam nghiên cứu, tuy nhiên, các ứng dụng tiềm năng này vẫn chưa được nhiều người biết tới.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước