Doanh nghiệp thủy sản tại ĐBSCL thiếu lao động trầm trọng

Huỳnh Tâm - Lý Của (VTV9)-Thứ năm, ngày 02/05/2019 17:30 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Các doanh nghiệp thủy sản tại ĐBSCL đang gặp rất nhiều khó khăn do thiếu hụt nguồn lao động trầm trọng. Nhiều nhà máy chỉ hoạt động tối đa từ 40-50% công suất.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn lao động này là do ngành thủy sản bị xếp vào nhóm nghề nặng nhọc, độc hại. Doanh nghiệp không được sử dụng lao động dưới 18 tuổi, trong khi lực lượng này tại các địa phương rất đông, công việc ở những nhà máy thủy sản cũng rất cần. 

Bên cạnh đó còn do sự cạnh tranh lao động khốc liệt ở các khối doanh nghiệp như: giày da, may mặc…

Thiếu hụt lao động phổ thông: Khởi nguồn từ cung ít hơn cầu Thiếu hụt lao động phổ thông: Khởi nguồn từ cung ít hơn cầu

VTV.vn - Theo chuyên gia đánh giá, một trong những nguyên nhân quan trọng khiến số lượng lao động phổ thông thiếu trầm trọng là bởi nguồn cầu đang lớn hơn nguồn cung.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước