Doanh nghiệp tôn thép gặp khó trước thuế chống bán phá giá tăng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 06/10/2016 20:32 GMT+7

VTV.vn - Các doanh nghiệp xuất khẩu thép trong nước đã bày tỏ lo ngại, thậm chí cho rằng đang đứng trước nguy cơ phải rời bỏ thị trường Mỹ.

Thông tin Mỹ có khả năng áp dụng mức thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm thép của Việt Nam lên đến 200% khiến doanh nghiệp lo lắng trước chiến lược mở rộng thị trường tiềm năng này.

Cùng với đó, việc Mỹ đang nghi ngờ các sản phẩm tôn thép của Việt Nam có xuất xứ từ Trung Quốc đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc đàm phán và duy trì các đơn hàng của các doanh nghiệp.

Dự kiến vào cuối tháng này, Bộ Thương mại Mỹ sẽ đưa ra quyết định có khởi xướng điều tra hay không và ban hành quyết định cuối cùng trong vòng 300 ngày. Nếu Mỹ áp dụng mức thuế chống bán phá giá lên gần 200%, doanh nghiệp Việt Nam có thể phải chịu mức thuế gần tổng cộng 500% khi xuất vào thị trường này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước