Thái Lan áp thuế chống bán phá giá ống thép không gỉ Việt Nam

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 30/09/2016 15:10 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, Thái Lan đã áp thuế chống bán phá giá đối với ống thép không gỉ của Việt Nam lên mức hơn 310%.

Mức thuế mà Thái Lan đã quyết định áp dụng với mặt hàng ống thép không gỉ của Việt Nam lên đến hơn 310%. Quy định chống bán phá giá này sẽ có thời hạn kéo dài lên tới 5 năm.

Bên cạnh đó, thép chống ăn mòn nhập khẩu từ Việt Nam cũng đang gặp rắc rối, khi một số doanh nghiệp sản xuất thép tại Mỹ mới đây đã nộp đơn kiện sản phẩm này với cáo buộc, sản phẩm thép của Trung Quốc được xuất khẩu sang Việt Nam, sau đó chuyển sang Mỹ để né thuế chống bán phá giá.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước