Doanh nghiệp Trung Quốc lo ngại chiến tranh thương mại

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 16/10/2018 12:05 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Bloomberg)

VTV.vn - Các doanh nghiệp Trung Quốc đang lo ngại về một tương lai không chắc chắn khi chiến tranh thương mại leo thang.

Hội chợ xuất nhập khẩu hàng hóa Quảng Châu, Trung Quốc đã khai mạc hôm 15/10 trong một bầu không khí khá ảm đảm. Các nhà xuất khẩu có mặt tại đây dường như có chung một tâm trạng. Đó là sự lo ngại về một tương lai không chắc chắn khi chiến tranh thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc.

Hàng ngàn nhà xuất khẩu có mặt tại Hội chợ thương mại lớn nhất Trung Quốc từ xuất khẩu xe máy, đèn Led đến lốp xe, cây Giáng sinh. Sự leo thang nhanh chóng của cuộc chiến thương mại Mỹ, Trung khiến nhiều nhà xuất khẩu bất ngờ.

1/4 số người được hãng Reuters hỏi trong hội chợ này cho biết, họ không lường được căng thẳng lại leo thang toàn diện, nhanh như vậy.

Mùa hè năm nay, Mỹ đã áp thuế mới lên hàng hóa trị giá 250 tỷ USD từ Trung Quốc. Bắc Kinh cũng trả đũa bằng khoản thuế giá trị tương đương đối với hàng hóa Mỹ. Trong khi đó, đàm phán giữa hai bên vẫn bế tắc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước