Ngành chế tạo Trung Quốc hạ nhiệt vì chiến tranh thương mại

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 01/10/2018 15:14 GMT+7

VTV.vn - Số liệu mới nhất của Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc công bố ngày 30/9 cho thấy, lĩnh vực chế tạo của nước này đã "hạ nhiệt" nhanh hơn dự kiến trong tháng 9.

Theo báo cáo chính thức được công bố hôm 30/9, chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) của Trung Quốc đã giảm xuống còn 50,8 điểm trong tháng 9, thấp hơn dự báo trước đó của Bloomberg. Chỉ số phụ về số đơn hàng xuất khẩu mới trong lĩnh vực sản xuất ghi nhận tháng giảm thứ 4 liên tiếp, xuống mức thấp nhất kể từ 2016, trong khi chỉ số PMI sản xuất do Caixin thống kê chủ yếu tập trung vào khối doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/2017.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, chỉ số PMI phi sản xuất đã tăng lên, cho thấy lực cầu nội địa trong lĩnh vực dịch vụ và xây dựng vẫn đủ mạnh để nền kinh tế Trung Quốc chống đỡ các cú sốc từ bên ngoài.

Để bảo vệ nền kinh tế trước những ảnh hưởng của xung đột thương mại, Chính phủ Trung Quốc hiện đã cam kết sẽ kích thích tài khóa bằng cách cắt giảm thuế và tăng đầu tư cơ sở hạ tầng. Bên cạnh đó, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc được dự báo cũng sẽ sớm thực hiện các biện pháp nhằm gia tăng tính thanh khoản cho hệ thống tài chính.

Nợ bất hợp pháp của Trung Quốc tăng mạnh vì chiến tranh thương mại Nợ bất hợp pháp của Trung Quốc tăng mạnh vì chiến tranh thương mại

VTV.vn - Nhằm tăng cường sự ổn định của nền kinh tế sau tác động của căng thẳng thương mại với Mỹ, chính quyền các địa phương Trung Quốc đang tăng vay nợ bất hợp pháp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước