Doanh nghiệp Trung Quốc tìm cách thích ứng căng thẳng thương mại

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 10/09/2018 14:42 GMT+7

VTV.vn - Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đang cố gắng thay đổi chiến lược kinh doanh để hạn chế những rủi ro từ tranh chấp thương mại.

Việc Mỹ áp thuế bổ sung 25% đối với các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc đã ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận của công ty điện máy Taida Miniature Electrical Machinery trong 7 tháng đầu năm. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo hãng cho biết, tình hình có thể sẽ được cải thiện trong thời gian tới. 

Nhờ nỗ lực đa dạng hóa thị trường đã giúp tổng sản lượng của doanh nghiệp tăng 5% so với năm ngoái. Công ty hiện đang đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường Đông Nam Á, Trung Đông và Mỹ Latin.

Trong khi đó, một số doanh nghiệp khác lại đẩy mạnh đầu tư vào việc cải tiến sản phẩm nhằm duy trì tính cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Công ty thép Thiên Cung cho biết, ngay cả khi bị Mỹ áp thuế, nhu cầu đối với thép do hãng sản xuất vẫn tăng cao nhờ chất lượng đảm bảo.

Nông dân Mỹ trong đối đầu thương mại Mỹ - Trung Nông dân Mỹ trong đối đầu thương mại Mỹ - Trung

VTV.vn - Từ lúc Trung Quốc rậm rịch áp thuế trả đũa đối với đỗ tương của Mỹ cho đến nay, mặt hàng này đã sụt tới ¼ giá. Cứ thế này không phải nhà nông nào cũng đủ sức mà bám trụ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước