Doanh nghiệp và người lao động Ấn Độ gặp khó khăn vì dịch bệnh

Thanh Hiệp-Thứ ba, ngày 27/04/2021 07:07 GMT+7

VTV.vn - Các tiểu thương, cửa hàng nhỏ thuộc khu vực kinh tế phi chính thức sẽ là đối tượng chịu thiệt hại đầu tiên nếu số ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng cao.

Trong bối cảnh dịch bệnh tại Ấn Độ vẫn chưa được kiểm soát, các chuyên gia lo ngại, những đối tượng dễ bị tổn thương nhất - các doanh nghiệp nhỏ và người lao động, sẽ phải đối mặt với hàng loạt khó khăn, thậm chí là bị đẩy đến bên bờ vực thẳm.

Tại thủ đô New Delhi, các con phố gần như vắng bóng người. Các khu chợ, siêu thị gần như đóng cửa hoàn toàn theo lệnh của chính quyền địa phương nhằm ngăn chặn lây nhiễm. Các tiểu thương, cửa hàng nhỏ thuộc khu vực kinh tế phi chính thức sẽ là đối tượng chịu thiệt hại đầu tiên nếu số ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng cao.

Doanh nghiệp và người lao động Ấn Độ gặp khó khăn vì dịch bệnh - Ảnh 1.

Các khu chợ, siêu thị tại thủ đô New Delhi gần như đóng cửa hoàn toàn theo lệnh của chính quyền địa phương.

Ông Harish Goyal, chủ cửa hàng, nói: "Vì phong tỏa nên doanh thu chỉ còn trông cậy vào hoạt động giao hàng. Mọi người không bước chân ra ngoài đường và chỉ có thể đặt hàng tại nhà".

Với việc phần lớn lao động Ấn Độ hiện đang làm việc trong khu vực kinh tế phi chính thức, làn sóng COVID-19 thứ hai được dự báo có thể đẩy hàng trăm triệu người rơi vào cảnh đói nghèo.

Ông Vitthal Rao, người dân Ấn Độ, cho biết: "Thu nhập của chúng tôi đã giảm từ 20 nghìn Rupee xuống còn 5 nghìn Rupee mỗi tháng. Đây là một vấn đề rất lớn đối với chúng tôi bởi chúng tôi còn phải chăm sóc con cái. Các sự hỗ trợ của chính phủ là chưa đủ".

Cho đến nay, chính phủ Ấn Độ vẫn chưa tiến hành phong tỏa toàn quốc và các doanh nghiệp vẫn được phép hoạt động. Tuy nhiên, những gì đang diễn ra cũng đã đủ để đe dọa triển vọng phục hồi mong manh của các doanh nghiệp. Trong giai đoạn từ tháng 4 năm ngoái đến tháng 2 năm nay, hơn 10 nghìn công ty Ấn Độ đã phải ngừng hoạt động do tác động của đại dịch COVID-19, trong đó, nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ là đối tượng chịu thiệt hại nặng nề hơn cả.

Bà Saon Ray, chuyên gia tại Hội đồng Nghiên cứu Quan hệ Kinh tế Quốc tế Ấn Độ, nói: "Các doanh nghiệp vừa và nhỏ trải rộng trên khắp cả nước. Có một số nhóm có thể đã phục hồi nhưng vẫn chưa đồng đều bởi nhu cầu của một số ngành không tăng là bao".

Ngân hàng quốc gia Ấn Độ dự báo, các biện pháp phong tỏa và hạn chế đi lại nghiêm ngặt được áp dụng tại những thành phố quan trọng của Ấn Độ sẽ làm giảm động lực kinh tế và gây ra thiệt hại kinh tế 20 tỷ USD cho nước này. Tác động có thể sẽ kéo dài, nếu các biện pháp hạn chế đi lại được mở rộng và ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực kinh tế hơn.

Biến thể kép B1.617: Nguồn cơn khiến Ấn Độ thất thủ trước làn sóng COVID-19 thứ 2? Biến thể kép B1.617: Nguồn cơn khiến Ấn Độ thất thủ trước làn sóng COVID-19 thứ 2?

VTV.vn - Khi dịch COVID-19 đang hoành hành dữ dội tại Ấn Độ, người ta đang đi truy tìm và lý giải các nguyên nhân để dập dịch, trong đó có loại biến thể kép mang ký hiệu B1.617.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước