Doanh nghiệp Việt đảm bảo chất lượng gạo để xuất khẩu vào Mỹ

VTV9-Thứ năm, ngày 12/10/2017 14:19 GMT+7

VTV.vn - Để có thể xuất khẩu được gạo vào thị trường khó tính như Mỹ, doanh nghiệp nước ta đã nỗ lực đảm bảo chất lượng gạo, đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Mỹ đang siết chặt các yêu cầu về chất lượng mặt hàng nông sản nhập khẩu, tuy nhiên vẫn có đơn vị tiếp tục ký được hợp đồng để đưa gạo Việt Nam sang thị trường khó tính này. Theo đó, Công ty Cổ phần Hoàng Minh Nhật ở thành phố Cần Thơ đang xuất khẩu gạo vào Mỹ.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, khác hẳn các thị trường như: Trung Quốc, Philippines, ở Mỹ, tính trách nhiệm về chất lượng sản phẩm rất cao. Để có thể xuất khẩu gạo vào thị trường này, doanh nghiệp phải dành rất nhiều thời gian để kiểm soát chất lượng cả đầu vào lẫn đầu ra của hạt gạo. Nhờ chất lượng gạo được đảm bảo, trong hai năm qua, mỗi năm doanh nghiệp này đã xuất khẩu hơn 500 tấn gạo vào Mỹ.

Việc xuất khẩu được các sản phẩm gạo vào thị trường Mỹ trong thời điểm hiện nay càng chứng minh được việc hạt gạo Việt Nam có thể chinh phục được tất cả các thị trường khó tính nếu chất lượng được đảm bảo. Hiện giá gạo xuất khẩu vào Mỹ dao động từ 500 - 1.000 USD/tấn, cao hơn khoảng 20% so với các thị trường còn lại. Để khai thác được tiềm năng của thị trường này, ngành gạo Việt Nam phải thay đổi hướng đi, tập trung vào sản xuất sạch hữu cơ với sản phẩm chất lượng cao.


Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam bị loại khỏi thị trường Mỹ Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam bị loại khỏi thị trường Mỹ Xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ Xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ Cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu gạo Cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu gạo

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước