Doanh nghiệp Việt Nam với cách mạng công nghiệp 4.0

Việt Linh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 28/09/2018 18:00 GMT+7

VTV.vn -Để đón bắt được những xu hướng công nghệ mới, các doanh nghiệp trong nước cần lựa chọn những lĩnh vực thế mạnh, chủ động nghiên cứu giải pháp phù hợp.

Sáng 28/9, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Tập đoàn công nghệ Solomon tổ chức hội nghị Trình diễn cách mạng công nghiệp 4.0: Internet vạn vật - Người máy - Trí tuệ nhân tạo. 

Theo đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ mang lại cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nhiều cơ hội mới. Những ngành sẽ chịu tác động mạnh mẽ đó là: sản xuất - tự động hóa, giao thông, tài chính - ngân hàng, nông nghiệp… 

Để đón bắt được những xu hướng công nghệ mới, các doanh nghiệp trong nước cần lựa chọn những lĩnh vực thế mạnh, chủ động nghiên cứu giải pháp phù hợp. Tại hội nghị, nhiều giải pháp công nghệ mới đã được giới thiệu như hệ thống robot tự động dựa trên hệ thống xử lý ảnh ba chiều và trí thông minh nhân tạo; hệ thống kiểm tra lỗi sản phẩm thông minh…

Vai trò doanh nghiệp trong thúc đẩy ứng dụng công nghệ 4.0 Vai trò doanh nghiệp trong thúc đẩy ứng dụng công nghệ 4.0

VTV.vn - Nhiều chuyên gia cho rằng, để những công nghệ mới có thể được ứng dụng vào thực tế cuộc sống, không thể thiếu vai trò quan trọng của các doanh nghiệp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước