Doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp khó trong tiếp cận vốn ngân hàng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 08/08/2018 10:40 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch VCCI cho biết, khoảng 60% các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn chưa sử dụng nguồn vốn ngân hàng, trong đó một phần không nhỏ là bởi chưa tiếp cận được.

Giải pháp nào để thúc đẩy nguồn vốn cho khối doanh nghiệp vừa và nhỏ?, đây cũng là chủ đề của buổi hội thảo diễn ra chiều 7/8 do VCCI tổ chức.

Thiếu báo cáo tài chính, thiếu phương án kinh doanh và thiếu minh bạch trong quản trị, nhiều ý kiến tại hội thảo thẳng thắn thừa nhận, đây là những thiếu sót căn bản mà gần 700.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ, và siêu nhỏ hiện đang gặp phải.

Không chỉ bởi hồ sơ vay vốn của doanh nghiệp còn thiếu và yếu, chuyên gia đánh giá, bản thân phía ngân hàng cũng chưa thực sự mặn mà với nhóm khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Dù vốn ngân hàng hiện chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn vốn của doanh nghiệp vừa và nhỏ tuy nhiên, đại diện Ngân hàng Nhà nước chia sẻ, hiện vẫn còn rất nhiều nguồn vốn khác chưa được khai thác triệt để.

Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ hoàn thiện các quy định hướng dẫn Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; đồng thời, tăng cường phối hợp với các quỹ địa phương để tạo điều kiện vay vốn tối ưu cho khối doanh nghiệp này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước