Doanh nghiệp xuất khẩu Trung Quốc "đuối sức"

VTV Digital-Thứ hai, ngày 25/10/2021 16:14 GMT+7

VTV.vn - Doanh nghiệp xuất khẩu Trung Quốc đang gặp rất nhiều khó khăn do giá các nguyên vật liệu đầu vào tăng vọt và gián đoạn chuỗi cung ứng.

Mặc dù đã vượt qua đại dịch và hồi phục mạnh mẽ, tuy nhiên kinh tế Trung Quốc lại đang phải đối diện với thách thức to lớn từ giá nguyên vật liệu thô tăng cao và gián đoạn chuỗi cung ứng. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu đang phải chịu những gánh nặng đáng kể do chi phí tăng thêm trong năm nay.

Anh Yang là quản lý tại một công ty chuyên sản xuất pedal cho xe đạp tại Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang. Trước đây khi thị trường tương đối ổn định, anh chỉ cần đặt nguyên vật liệu 2 lần một tháng. Tuy nhiên, hiện anh phải liên tục mở máy tính để kiểm tra giá cả và các nguồn cung ứng trên thị trường.

"Công ty chúng tôi thường phải nhập nhiều thép và đặc biệt là nhôm. Nhưng giá nhôm đã tăng vọt từ 16.000 Nhân dân tệ/tấn hồi năm trước lên hơn 23.000 Nhân dân tệ/tấn", anh Yang Yong - quản lý công ty sản xuất phụ tùng xe đạp nói.

Câu chuyện trên không riêng của công ty anh Yang Yong, mà đã lan rộng ra toàn Trung Quốc. Giá các nguyên vật liệu đầu vào tăng vọt đã kéo chi phí của nhiều doanh nghiệp sản xuất đi lên từ 15 - 20% kể từ đầu năm.

Doanh nghiệp xuất khẩu Trung Quốc đuối sức - Ảnh 1.

Một cảng hàng hóa của Trung Quốc. Ảnh: Xinhua.

Bên cạnh đó, nhiều công ty còn phải đối diện với khó khăn do các gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu khiến chi phí vận tải tăng cao.

"Ước tính chúng tôi sẽ phải chi thêm khoảng 5 - 6 triệu Nhân dân tệ cho chi phí tàu biển trong năm nay, dẫn tới lợi nhuận bị ảnh hưởng lên đến 40%", anh He Yutao - quản lý công ty may mặc nói.

Đứng trước những thách thức từ tình trạng này, Chính phủ Trung Quốc cũng như giới chức địa phương đang nỗ lực tìm những giải pháp gỡ khó cho các doanh nghiệp.

Ông Xu Xincheng - Phó giám đốc Sở Thương mại Trùng Khánh, Trung Quốc cho hay: "Chúng tôi đang thúc đẩy nhiều kênh vận tải mới như tuyến xe lửa chở hàng từ Trung Quốc sang châu Âu, hay Hành lang thương mại hỗn hợp quốc tế đi từ phía Tây Trung Quốc. Chúng tôi cũng hỗ trợ các doanh nghiệp tăng hàm lượng công nghệ để trở thành sản phẩm thiết yếu trong chuỗi cung ứng toàn cầu".

Những vấn đề về chuỗi cung ứng đang nổi lên như là một thách thức hàng đầu với nền kinh tế số 2 thế giới trong năm nay. Bất chấp xuất khẩu vẫn đi lên, giá nguyên vật liệu thô tăng vọt được xem là một nguyên nhân kéo tăng trưởng quý III của Trung Quốc xuống mức thấp nhất kể từ sau khi khống chế đại dịch.

Trung Quốc mở cửa mảng đầu tư cho ngân hàng quốc tế Trung Quốc mở cửa mảng đầu tư cho ngân hàng quốc tế

VTV.vn - Một nhóm gồm 19 ngân hàng quốc tế sẽ có cơ hội được tham gia thị trường sản phẩm đầu tư tại Trung Quốc đại lục, theo một chương trình liên thông được nước này công bố.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước