Doanh nghiệp xuất nhập khẩu khó khăn vào cảng do giãn cách xã hội

VTV Digital-Thứ năm, ngày 18/02/2021 06:05 GMT+7

VTV.vn - Từ sáng 17/2, hàng chục chiếc container chở hàng xuất khẩu từ tỉnh Hải Dương đi về cảng Đình Vũ, TP Hải Phòng đã phải dừng lại nằm chờ nhiều tiếng đồng hồ.

Nguyên nhân là do TP Hải Phòng đã dừng tiếp nhận công dân và hàng hóa từ Hải Dương để phòng dịch COVID-19. Việc phòng chống dịch là cần thiết, các doanh nghiệp tại tỉnh Hải Dương đều nắm rõ, song việc dừng tiếp nhận hàng hóa đi về cảng Đình Vũ khi đây là 1 trong những cảng chủ yếu ở phía Bắc để doanh nghiệp xuất khẩu, trong tức thời đã khiến cho các doanh nghiệp tại tỉnh Hải Dương bối rối, không kịp xử lý.

Tất cả các xe container từ Hải Dương tới trạm kiểm soát cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đều phải dừng lại khiến cho tuyến đường này ùn tắc cục bộ. Lùi không được, tiến cũng chẳng xong, các lái xe chỉ còn cách ngồi chờ.

Doanh nghiệp xuất nhập khẩu khó khăn vào cảng do giãn cách xã hội - Ảnh 1.

Hàng trăm doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Hải Dương cũng đang lâm vào cảnh tương tự. Lý giải về việc dừng tiếp nhận công dân và hàng hóa từ tỉnh Hải Dương, đại diện TP Hải Phòng cho biết: Đây là những biện pháp để đảm bảo an toàn cho nhân dân do Hải Phòng có 5 huyện tiếp giáp với tỉnh Hải Dương, một trong những tỉnh có số ca mắc bệnh cộng đồng nhiều nhất cả nước. Ngoài ra, các mặt hàng lương thực thực phẩm thì đều có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Do vậy, không có chuyện Hải Phòng "ngăn sông cấm chợ" như một số ý kiến phản ánh.

Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho phép các xe vận tải hàng hóa phục vụ sản xuất, xuất nhập khẩu từ các nhà máy, xí nghiệp, tại tỉnh Hải Dương vào thành phố Hải Phòng, TP đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét từng trường hợp cụ thể, gắn với yêu cầu bảo đảm các điều kiện như: có Hợp đồng, đơn hàng cụ thể (nơi sản xuất, nơi giao và nhận hàng…) có các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định; Lái xe phải có kết quả xét nghiệm âm tính đối với virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR và có Giấy xác nhận của CDC Hải Dương trong thời gian 03 ngày gần nhất.

Cũng theo đại diện TP Hải Phòng, đối với lái xe chở hàng hóa từ TP Hải Phòng vào tỉnh Hải Dương thì cũng cần phải có xác nhận của chủ phương tiện hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, khi trở về phải ở khu tập trung do chủ phương tiện bố trí và phải lấy mẫu xét nghiệm.

Hải Dương đề nghị tạo điều kiện thông thương hàng hóa Hải Dương đề nghị tạo điều kiện thông thương hàng hóa

VTV.vn - Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn rất phức tạp, một số tỉnh, thành phố không cho xe hàng của Hải Dương đi qua khiến việc tiêu thụ, vận chuyển hàng hóa gặp khó khăn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước