Doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt tìm cách ứng phó trong tình trạng cấm biên

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 03/02/2020 10:42 GMT+7

VTV.vn - Do dịch viêm đường hô hấp cấp từ chủng mới virus Corona hoành hành, Trung Quốc đã tạm đóng cửa giao thương với Việt Nam tại một số cửa khẩu.

Công ty TNHH Xu hướng mới KOS vừa ký được hợp đồng phân phối chế phẩm chiết xuất từ cần tây cho 6.000 siêu thị tại Trung Quốc. Tuy nhiên, hiện 30 container hàng cho tháng đầu tiên đang không xuất đi được do ảnh hưởng của dịch virus Corona. Doanh nghiệp đang phải tìm thị trường mới nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài.

Tại một đơn vị chuyên nhập khẩu hàng hóa quốc tế, các đơn hàng nhập khẩu đầu năm từ Trung Quốc cũng không được thực hiện do nhà sản xuất lùi thời gian đi làm sau Tết.

Một lĩnh vực bị ảnh hưởng không nhỏ nếu tình trạng cấm biên kéo dài là dệt may. Theo số liệu của Hiệp hội Dệt may Việt Nam, nhập khẩu nguyên phụ liệu năm 2019 đạt giá trị hơn 22 tỷ USD, trong đó hơn một nửa hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Theo Bộ NN&PTNT, trước mắt Bộ sẽ phối hợp với các địa phương đánh giá cơ cấu mùa vụ, rà soát thời gian thu hoạch để tính đến phương án cấp đông, chế biến. Về lâu dài, việc mở rộng những thị trường mới như Ấn Độ hay EU sẽ là giải pháp để nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững.

Ngành thủy sản ứng phó trước tác động của dịch nCoV Ngành thủy sản ứng phó trước tác động của dịch nCoV

VTV.vn - Trước diễn biến phức tạp của dịch nCoV, Bộ Công Thương đề nghị các doanh nghiệp thủy sản theo dõi sát diễn biến hoạt động xuất khẩu với Trung Quốc.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước