Doanh số bán iPhone tăng 160%

Thùy An-Thứ bảy, ngày 23/05/2020 06:07 GMT+7

VTV.vn - Thị trường Trung Quốc luôn được xem là "con gà đẻ trứng vàng" với Apple. Điều này không thay đổi ngay cả khi nước này bị tác động lớn từ đại dịch COVID-19.

Theo CNBC, thống kê từ hãng nghiên cứu CINNO Research cho thấy, Apple bán được 3,9 triệu chiếc iPhone tại thị trường Trung Quốc trong tháng 4 vừa qua. Con số này tăng đến 160% so với tháng 3 – tháng mà Apple bán được 1,5 triệu iPhone.

Trước đó, vào tháng 2, doanh số bán iPhone của Apple tại Trung Quốc đã xuống đáy. Với việc phải đóng cửa toàn bộ các Apple Store để tránh sự lây lan của COVID-19, chỉ có chưa đầy 500.000 chiếc iPhone được bán ra trong tháng 2 tại Trung Quốc.

Đến giữa tháng 3 khi mà các Apple Store tại Trung Quốc được mở cửa trở lại cũng như việc giãn cách xã hội tại nước này dần được dỡ bỏ, doanh số bán iPhone đã nhanh chóng tăng trở lại.

Doanh số bán iPhone tăng 160% - Ảnh 1.

Doanh số bán iPhone trong tháng 4 tại Trung Quốc tăng đến 160% so với tháng 3

Doanh số bán iPhone tăng mạnh trở lại trong tháng 4 đi cùng với sự tăng trưởng của thị trường smartphone Trung Quốc. Thống kê từ Học viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung Quốc cho thấy, đã có 40,8 triệu chiếc iPhone được bán ra trong tháng 4 vừa qua, tăng đến hơn 94% so với tháng 3.

Thiết bị giá rẻ iPhone SE 2020 được xem là 1 trong những động lực tăng trưởng doanh số bán của Apple trong tháng 4. Được bán ra vào cuối tháng 4, song theo CINNO Research, iPhone SE 2020 chiếm 24% trong tổng doanh số bán iPhone của Apple.

Tại Trung Quốc, iPhone SE 2020 có giá bán 3.299 Nhân dân tệ (464 USD).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước