Độc đáo mô hình nông trại thông minh tại Hàn Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 13/12/2016 16:47 GMT+7

VTV.vn - Để tiết kiệm sức lao động, tăng sức cạnh tranh, chính phủ Hàn Quốc đã và đang tích cực phát triển những mô hình nông trại thông minh.

Tại Hàn Quốc, có khoảng 1,1 triệu hộ gia đình đang làm nông nghiệp và hơn 60% trong số này là người cao tuổi. Nguồn nhân lực chính trong ngành đang già đi. Vậy nên, chính phủ Hàn Quốc đã và đang tích cực phát triển những mô hình nông trại thông minh để tiết kiệm sức lao động, tăng sức cạnh tranh. Mô hình nông trại kiểu mới, được kỳ vọng sẽ cách mạng hóa nền nông nghiệp nước này.

Theo ghi nhận tại một vườn cà chua, hệ thống thông gió được tự động hóa hoàn toàn. Độ ẩm trong nhà kính có thể vượt quá 80%. Đêm xuống, mái che lại hạ tự động để giữ nhiệt.

Điều khiển nông trại này, không phải những kỹ sư nông nghiệp hay hệ thống máy móc phức tạp nào cả, mà chỉ cần vài ứng dụng đơn giản trên điện thoại hoặc máy tính.

Trong suốt một năm qua, Cục Phát triển Nông thôn Hàn Quốc đã thử nghiệm mô hình này trên nhiều vùng miền dọc đất nước. Kết quả thu được rất khả quan: mùa hoa cúc thu hoạch sớm 10 ngày, tiết kiệm 35% năng lượng; những quả nho thu hoạch được có mẫu mã tốt hơn 7%. Mô hình vẫn không ngừng được cải thiện

Dự kiến, mô hình nông trại thông minh sẽ được nhân rộng tại thêm 7 khu vực của Hàn Quốc vào năm 2017.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước