Đối đầu thương mại Hàn Quốc - Nhật Bản

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 06/08/2019 06:53 GMT+7

VTV.vn - Căng thẳng thương mại giữa Nhật Bản và Hàn Quốc đang ngày càng gia tăng.

Các cuộc biểu tình chống Nhật Bản đang gia tăng tại Hàn Quốc, vì vậy Bộ Ngoại giao Nhật Bản khuyến cáo các công dân đi du lịch tới Hàn Quốc cần tránh xa các địa điểm có biểu tình. Trong khi đó, tại Hàn Quốc, phong trào tẩy chay hàng hóa Nhật Bản sản xuất đang ngày càng lan rộng. Hơn 150.000 siêu thị ở nước này đã loại bỏ các sản phẩm Nhật Bản ra khỏi kệ của họ.

Ngày 5/8, Hàn Quốc cũng công bố kế hoạch đầu tư gần 6,5 tỷ USD để nghiên cứu và tự sản xuất các vật liệu, linh kiện công nghệ. Seoul sẽ thực hiện kế hoạch này trong 7 năm để giảm dần sự phụ thuộc vào đồ nhập khẩu từ Nhật Bản.

Bộ trưởng Bộ Công nghệ Hàn Quốc Sung Yun-Mo cho hay: "Chúng tôi sẽ hỗ trợ mạnh mẽ để đảm bảo nguồn cung của 100 mặt hàng vật liệu chiến lược. Chúng tôi cũng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ đa dạng hóa việc nhập khẩu các vật liệu chiến lược từ các nước khác".

Tuần trước, Nhật Bản đã quyết định loại Hàn Quốc khỏi "Danh sách Trắng" các đối tác thương mại đáng tin cậy được hưởng ưu đãi khi mua hàng của Nhật Bản. Trước đó, từ tháng 7, Nhật Bản đã áp dụng các quy định chặt chẽ hơn đối với việc xuất khẩu sang Hàn Quốc 3 loại vật liệu rất quan trọng trong việc sản xuất chất bán dẫn và màn hình.

Trong động thái mới nhất để đáp trả Toyko, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo sẽ xem xét lại thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo với Nhật Bản.

Hàn Quốc dành hơn 800 triệu USD đối phó với hạn chế xuất khẩu của Nhật Hàn Quốc dành hơn 800 triệu USD đối phó với hạn chế xuất khẩu của Nhật Xem xét lại thỏa thuận chia sẻ tin tình báo Hàn Quốc, Nhật Bản Xem xét lại thỏa thuận chia sẻ tin tình báo Hàn Quốc, Nhật Bản Nhật Bản khuyến cáo công dân du lịch đến Hàn Quốc Nhật Bản khuyến cáo công dân du lịch đến Hàn Quốc
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước