Đổi mới tư duy trong thu hút đầu tư FDI

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 29/01/2019 19:43 GMT+7

VTV.vn - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định phải thay đổi tư duy từ tăng cường thu hút, sử dụng FDI sang hợp tác về đầu tư, phát triển.

Sáng nay (29/1), tại buổi làm việc với thành phố Hà Nội về công tác thu hút và sử dụng nguồn vốn đầu tư nước ngoài (FDI) nhằm hoàn thiện Đề án của Bộ Chính trị về "Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài đến năm 2030", Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao kết quả thu hút đầu tư nước ngoài của Hà Nội trong những năm qua, đồng thời nhấn mạnh, trong giai đoạn 10 năm tới, đặt ra những thách thức mới đòi hỏi Hà Nội phải đổi mới tư duy trong thu hút và sử dụng nguồn vốn này.

Cụ thể, việc đổi mới chú trọng vào chọn lọc các nhà đầu tư, lĩnh vực đầu tư, xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với hội nhập quốc tế. Hướng thu hút đầu tư cũng phải đổi mới, có chọn lọc với những tiêu chí mới, đặc biệt đặt yêu cầu cao hơn về khoa học công nghệ. 

Trong xúc tiến đầu tư phải chú trọng đến yếu tố dài hạn, nắm bắt nhu cầu của thế giới, chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu, từ số lượng sang chất lượng, có trọng điểm. Tính đến cuối năm 2018, thành phố Hà Nội có gần 4.500 dự án còn hiệu lực, thực hiện với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt hơn 36 tỷ USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước