Đối phó ngân sách thâm thủng, Saudi Arabia đánh thuế với lao động nước ngoài

Vân Anh - Phùng Sơn (Thường trú Đài THVN tại Trung Đông)-Thứ bảy, ngày 08/07/2017 17:49 GMT+7

VTV.vn - Từng được xem là thiên đường miễn thuế, giờ đây những lao động nhập cư tới Saudi Arabia sẽ phải đối mặt với một thực tế khác.

Saudi Arabia mới đây đã quyết định đánh thuế đối với các lao động nước ngoài, hoạt động trong lĩnh vực tư nhân. Đây là động thái mới nhất của Riyadh nhằm đối phó với tình cảnh ngân sách thâm thủng do giá dầu sụt giảm. Từng được xem là thiên đường miễn thuế, giờ đây những lao động nhập cư tới Saudi Arabia sẽ phải đối mặt với một thực tế khác.

Bắt đầu từ tháng 7, lao động là người nước ngoài hoạt động trong khu vực tư nhân tại Saudi Arabia phải trả một khoản thuế 100 Riyal/tháng cho mỗi một thân nhân của họ, nếu người đó không có việc làm tại nước này.

Theo ước tính, hiện có khoảng 11 triệu người nước ngoài làm việc tại khu vực tư nhân của Saudi Arabia, mang theo khoảng 2,3 triệu người phụ thuộc vào nước này. Bước đi mới nhất được kỳ vọng có thể bù đắp một phần cho mức thâm hụt ngân sách, lên tới gần 80 tỷ USD vào năm ngoái.

Thâm hụt ngân sách sau gần 3 năm giá dầu sụt giảm đã khiến Saudi Arabia phải dần thoát mình ra khỏi danh hiệu quốc gia hào phóng. Đi cùng với việc đánh thuế đối với người nước ngoài, Riyadh cũng đã tăng giá xăng thêm 40%, cắt giảm một loạt trợ cấp xã hội và dự kiến sẽ bắt đầu đánh thuế VAT kể từ năm 2018.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước