Đổi tiền lẻ: Khó ở ngân hàng, người dân tìm đến chợ đen

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 11/01/2017 09:28 GMT+7

VTV.vn - Theo ghi nhận của báo Tiền Phong tại chợ đen, đổi tiền lẻ lại rất dễ dàng, cò mồi khẳng định muốn bao nhiêu cũng có.

Cứ đến hẹn lại lên, đổi tiền lẻ mỗi năm là chuyện vừa khó mà vừa dễ. Khó là vì theo khảo sát trên báo Kinh tế & Đô thị như mọi năm, các ngân hàng thương mại thường xuyên ở tình trạng hết tiền lẻ để đổi cho khách. Khó ở ngân hàng, nên không ít người tìm đến chợ đen.

Ghi nhận của báo Tiền Phong tại chợ đen, đổi tiền lẻ lại rất dễ dàng, cò mồi khẳng định muốn bao nhiêu cũng có, dao động từ 500 đồng - 20.000 đồng. Chỉ có điều mệnh giá càng thấp, mức phí đổi tiền càng đắt.

Theo ghi nhận tại Hà Nội và TP.HCM cho thấy, giá đổi tiền lẻ 500 đồng ngoài chợ đen tương đương 100% số tiền cần đổi. Tức là muốn đổi 1 triệu đồng tiền lẻ 500 đồng, phải trả tới 2 triệu đồng tiền chẵn. Các mệnh giá khác có mức giá dao động từ trên dưới 10-20% số tiền cần đổi.

Ngoài ra, các điểm đổi tiền tự phát này còn cạnh tranh với nhau bằng nhiều chiêu trò, như tiền có seri đẹp toàn số 8, hay là số seri trùng với ngày tháng năm sinh. Số càng độc, càng hiếm, mức phí đổi lại càng cao.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa đưa ra một văn bản, quy định sẽ nghiêm cấm, và xử lý kỷ luật nghiêm các cán bộ NHNN, các tổ chức tín dụng tiếp tay, cung cấp các loại tiền mới cho các đối tượng kinh doanh đổi tiền để hưởng chênh lệch. Hành vi "buôn" tiền lẻ, "tuồn" tiền lẻ ra ngoài chợ đen có thể bị phạt tối đa 40 triệu đồng.

Như vậy, giảm và tránh việc sử dụng tràn lan tiền lẻ tại các dịp lễ hội, chùa chiền, không chỉ phù hợp hơn với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam, mà còn tiết kiệm hơn cho chính cá nhân và gia đình mỗi người.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước