Donald Trump sắp nhậm chức, hàng loạt DN tính kế hồi hương

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 04/01/2017 16:38 GMT+7

VTV.vn - Hàng loạt các hãng sản xuất tại Mỹ đã lên phương án quay trở về Mỹ sau khi ông Donald Trump chính thức nhậm chức Tổng thống Mỹ.

Dù chưa thể đánh giá một cách toàn diện những chính sách kinh tế của Tổng thống đắc cử Trump, nhưng có thể thấy rõ ràng là vị tỷ phú này rất chú trọng vào việc vực dậy nền kinh tế Mỹ, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất.

Không chỉ bổ nhiệm những nhân vật cứng rắn với Trung Quốc vào nội các, mà ông Trump còn có thái độ rất quyết liệt trong việc yêu cầu các doanh nghiệp có nhà máy tại nước ngoài quay về Mỹ. Đáp lại lời kêu gọi trên, mới đây, hãng ô tô Ford đã quyết định từ bỏ dự án đầu tư mới trị giá lên đến 1,6 tỷ USD tại Mexico, để quay trở lại, đầu tư mở rộng nhà máy hiện có của hãng tại bang Michigan, Mỹ.

Donald Trump sắp nhậm chức, hàng loạt DN tính kế hồi hương - Ảnh 1.

Ford đã quyết định từ bỏ dự án đầu tư mới trị giá lên đến 1,6 tỷ USD tại Mexico (Ảnh: abcnews)

"Chúng tôi ủng hộ các chính sách nhằm vực dậy tăng trưởng mà Tổng thống đắc cử Trump theo đuổi. Và chúng tôi tin rằng những đề xuất cải cách thuế cũng như hệ thống pháp lý là cực kỳ quan trọng để tăng khả năng cạnh tranh của Mỹ, cũng như hồi sinh ngành sản xuất và đẩy mạnh phát triển công nghệ cao", ông Mark Field - Giám đốc Điều hành Ford cho biết.

Không chỉ Ford, đối thủ cạnh tranh General Motors, cũng đang phải cân nhắc lại chiến lược sau sự "dằn mặt" của ông Trump.

"General Motors đang gửi hàng loạt xe Chevy Cruze sản xuất tại Mexico vào Mỹ mà không đóng thuế. Hãy sản xuất tại Mỹ, hoặc chuẩn bị đóng một khoản thuế khổng lồ đi!", ông Trump viết trên trang Twitter cá nhân.

Donald Trump sắp nhậm chức, hàng loạt DN tính kế hồi hương - Ảnh 2.

General Motors có thể sẽ phải cân nhắc lại chiến lược của mình khi ông Trump chính thức nắm quyền (Ảnh: EPA)

Ngay sau động thái trên, cổ phiếu của General Motors đã sụt luôn 1%. General Motors lập tức phải xoa dịu khi cho biết hãng vẫn đang sản xuất dòng xe bán tại Mỹ ở bang Ohio, còn nhà máy ở Mexico chỉ đang sản xuất dòng xe cho thị trường quốc tế.

"Tôi được biết là cả Apple cũng đang nghiên cứu về chi phí nếu chuyển về sản xuất tại Mỹ. Nhiều hãng khác cũng đang lên các kế hoạch dự phòng. Nếu ông Donald Trump thực sự tăng thuế, việc quay trở lại Mỹ… nhiều khả năng sẽ thành một xu hướng với các doanh nghiệp", ông James Nolt, Giáo sư Chính sách quan hệ Quốc tế, Đại học New York.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước