Đóng băng sản lượng: Liệu pháp đủ mạnh để cứu vớt giá dầu?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 22/02/2016 11:03 GMT+7

VTV.vn - Dư thừa nguồn cung được xem là nguyên nhân dẫn đến giá dầu liên tục giảm thời gian qua. Và việc đóng băng sản lượng có thể là giải pháp ngắn hạn cho việc giải cứu giá dầu.

Thứ trưởng thứ nhất Bộ Năng lượng Nga Alexey Texler mới đây cho biết thị trường dầu mỏ toàn cầu hiện dư thừa khoảng 1,8 triệu thùng/ngày và con số này có thế giảm một nửa nếu thỏa thuận "đóng băng" sản lượng vừa đạt được giữa một số nhà sản xuất chủ chốt tại Doha hôm 16/02 được thực thi.

Theo đó, nếu thỏa thuận có hiệu lực và được các bên thực thi đầy đủ, mức dư cung hiện nay trên thị trường dầu mỏ thế giới có thể giảm một nửa, ngay cả khi không có Iran tham gia.

Hiện Tehran vẫn chưa đưa ra quyết định lựa chọn tăng sản lượng vào thời điểm giá dầu ngày càng suy giảm hay tham gia đề xuất "đóng băng" nhằm bình ổn giá dầu. Sau chuyến hàng chở bốn triệu thùng dầu thô đầu tiên tới châu Âu hồi giữa tháng, Iran dự kiến sẽ tiếp tục xuất khẩu lô dầu thứ hai sang khách hàng truyền thống Hy Lạp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước