Đóng cửa nhà máy ở Trung Quốc, Samsung để lại "thành phố ma"

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 14/12/2019 11:13 GMT+7

Nhà máy tại Huệ Châu của Samsung mở cửa vào tháng 8/1992 - Ảnh: SCMP.

VTV.vn - Việc Samsung của Hàn Quốc đóng cửa nhà máy sản xuất smartphone cuối cùng tại Trung Quốc sau gần 3 thập kỷ hoạt động đang gây ra những hệ luỵ to lớn.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, việc hãng điện tử Samsung của Hàn Quốc đóng cửa nhà máy sản xuất smartphone cuối cùng tại Trung Quốc sau gần 3 thập kỷ hoạt động đang gây ra những hệ luỵ to lớn, khiến hàng nghìn công nhân mất việc và để lại một thành phố hoang tàn không khác gì thành phố "ma".

Tại thời kỳ đỉnh cao, khu tổ hợp Jinxinda của Samsung ở thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông từng thuê tới 10 nghìn nhân công với diện tích nhà xưởng rộng hơn 120.000 m2. 

Tuy nhiên khi hãng này tuyên bố đóng cửa khu tổ hợp này, ít nhất 60% các cơ sở kinh doanh quanh khu vực cùng 100 nhà máy nằm trong chuỗi cung ứng của Samsung rơi vào tình trạng hoạt động cầm chừng hoặc phá sản. Bên cạnh đó, khoảng 100 tòa chung cư từ 6-7 tầng trước đây vốn chủ yếu được công nhân Samsung thuê trở thành những ngôi nhà hoang, không ai ở.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước