Động lực giúp kinh tế Mỹ đạt mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 13 năm qua?

Phú Nguyễn (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ sáu, ngày 01/03/2019 15:27 GMT+7

VTV.vn - Chính sách cắt giảm thuế được thông qua cuối năm 2017 và bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm 2018 được xem là động lực chủ yếu kích thích tăng trưởng kinh tế Mỹ.

Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố báo cáo cho biết nền kinh tế nước này năm 2018 đã đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 13 năm qua. Cụ thể, trong năm 2018, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ tăng 2,9%, cao hơn so với năm 2017.

Kinh tế Mỹ đang có bước nhảy vọt đáng kể dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Donald Trump?

Dù không đạt được mục tiêu 3% nhưng con số 2,9% vẫn được đánh giá là mức tăng ấn tượng và vượt kỳ vọng của hầu hết các dự báo trước đó. Tính từ năm 2005 (thời Tổng thống Bush) cho đến nay, kinh tế Mỹ chưa năm nào tăng trưởng đạt 3% trở lên. Năm 2018 cũng đánh dấu năm thứ 2 liên tiếp nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng thêm 0,6%/năm.

Chính sách cắt giảm thuế được thông qua cuối năm 2017 và bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm 2018 được xem là động lực chủ yếu kích thích tăng trưởng kinh tế Mỹ. Minh chứng là tăng trưởng GDP của Mỹ đã bứt phá ngoại mục trong 2 quý giữa năm 2018, trước khi giảm tốc còn 2,6% trong quý IV.

Các chuyên gia cho rằng chính cuộc chiến thương mại với Trung Quốc đã làm giảm tác dụng của chính sách cắt giảm thuế trong nước và khiến cho kinh tế Mỹ để tuột mục tiêu tăng trưởng 3% trong năm qua.

Vì sao kinh tế Mỹ được dự báo sẽ giảm tốc trong những năm tới?

Việc kinh tế Mỹ bị hạ dự báo tăng trưởng trong năm nay và những năm tiếp theo xuất phát từ nguyên nhân bên trong và bên ngoài. Ở bên trong, biện pháp cắt giảm thuế giảm dần có hiệu lực như là một nhân tố kích thích tăng trưởng. Tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất trong gần 50 năm qua là tin vui cho người tiêu dùng nhưng lại khiến các doanh nghiệp đau đầu tìm nguồn cung lao động. Ngoài ra, lãi suất tăng cũng là nhân tố có thể kìm hãm tăng trưởng kinh tế Mỹ.

Về bên ngoài, kinh tế Trung Quốc và châu Âu tăng trưởng chậm lại sẽ kéo theo sự sụt giảm của kinh tế Mỹ vì Mỹ vốn phụ thuộc vào thương mại với các nước này. Chẳng hạn như căng thẳng thương mại giữa Mỹ với các đối tác thương mại đã gây tổn hại cho doanh thu của một số công ty lớn của Mỹ như Apple và Caterpillar. Các đơn hàng mới của nhiều nhà máy đã giảm mạnh kể từ cuối năm 2018.

Kinh tế Mỹ đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 13 năm qua Kinh tế Mỹ đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 13 năm qua

VTV.vn - Mới đây, Bộ Thương Mại Mỹ vừa công bố báo cáo cho biết năm 2018 nền kinh tế nước này đã đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 13 năm qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước