Động lực tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc suy yếu

Thùy An-Thứ ba, ngày 28/09/2021 10:31 GMT+7

VTV.vn - Lợi nhuận ngành công nghiệp của Trung Quốc đã chậm lại trong tháng thứ 6 liên tiếp.

Theo Reuters, lợi nhuận tại các công ty công nghiệp trong tháng 8 của Trung Quốc tăng 10,1% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức 680,3 tỷ Nhân dân tệ (105 tỷ USD). Mức tăng trưởng này giảm so với mức tăng 16,4% trong tháng 7. Điều này đồng nghĩa việc tăng trưởng lợi nhuận tại các công ty công nghiệp của Trung Quốc chậm lại trong tháng thứ 6 liên tiếp.

Lũy kế trong 8 tháng đầu năm, lợi nhuận các công ty công nghiệp tại Trung Quốc tăng 49,5% so với cùng kỳ năm ngoài – đạt mức 5,61 nghìn tỷ Nhân dân tệ - giảm đáng kể so với mức tăng 57,3% trong 7 tháng đầu năm.

Ngoài ra kết thúc tháng 8, nợ phải trả hàng năm tại các công ty công nghiệp Trung Quốc tăng lên mức 8,4%, so với mức 8,2% vào cuối tháng 7.

Động lực tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc suy yếu - Ảnh 1.

Lợi nhuận saLợi nhuận ngành công nghiệp của Trung Quốc đã chậm lại trong tháng thứ 6 liên tiếp (Ảnh: Reuters)

Cũng theo Reuters, tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp của Trung Quốc trong tháng 8 ở mức chậm nhất kể từ tháng 7/2020.

Sản xuất công nghiệp, một động lực quan trọng của kinh tế Trung Quốc đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do các nhà sản xuất phải vật lộn đối phó với giá hàng hóa ngày càng tăng cao, tác động từ COVID-19 và tình trạng thiếu hụt linh kiện.

Nomura hạ dự báo tăng trưởng của Trung Quốc

Kinh tế trưởng của Nomura tại Trung Quốc Ting Lu vừa dự báo cắt giảm tăng trưởng GDP Trung Quốc trong năm 2021 xuống mức 7,7% - so với mức 8,2% đưa ra trước đó.

Dự báo của ông Ting Lu đưa ra trong bối cảnh nhiều nhà máy tại Trung Quốc đóng cửa để đảm bảo mục tiêu giảm phát thải carbon.

Chính phủ Trung Quốc đang gây áp lực lớn lên các địa phương để đạt được mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2060, nhằm giảm tối đa lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Chính sách này kết hợp với giá nguyên liệu tăng cao đã buộc nhiều nhà máy phải đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng.

Động lực tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc suy yếu - Ảnh 2.

Thị trường bất động sản Trung Quốc đang chịu ảnh hưởng tiêu cực từ nguy cơ vỡ nợ của Evergrande

Ngoài ra dự báo của ông Ting Lu cũng đến từ những tín hiệu tiêu cực tại thị trường bất động sản Trung Quốc. Đại gia bất động sản Trung Quốc Evergrande đang đứng trước nguy cơ vỡ nợ khi đang ôm khoản nợ lên đến hơn 300 tỷ USD.

Theo ước tính của Moody, thị trường bất động sản, cùng với các ngành liên quan như xây dựng, chiếm hơn một phần tư GDP của Trung Quốc.

Trước Nomura, hãng xếp hạng tín dụng Fitch cũng đã hạ dự báo tăng trưởng của Trung Quốc từ 8,4% xuống còn 8,1% trong năm 2021.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước