Đông Nam Á gánh thêm gần 20 tỷ USD nợ trong năm 2017

Nhật Anh, Linh Lê (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 30/11/2016 06:59 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Đây là hệ quả của việc một loạt đồng tiền của khu vực này trượt giá xuống thấp nhất thập kỷ và đe dọa đẩy số nợ phải trả tăng lên.

19,7 tỷ USD sẽ là tổng tất cả các khoản nợ bằng đồng USD mà các ngân hàng, công ty, tổ chức, chính phủ ở Đông Nam Á phải gánh thêm trong trong năm 2017.

Theo các chuyên gia, sự mất giá của đồng tiền có ảnh hưởng đến các công ty phần lớn doanh thu đến từ thị trường nội địa, khối lượng hàng hóa xuất khẩu nhỏ và các công ty phải sử dụng một đồng tiền yếu để chi trả cho các khoản nợ lớn ở nước ngoài.

Điều này dẫn đến quan ngại về việc tái diễn mối đe dọa từ việc vay nợ toàn cầu, tương tự những khó khăn mà các quốc gia đang phát triển phải đối mặt với các khoản nợ nước ngoài tăng lên nhanh chóng sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997.

Thái Lan lo lắng khi Baht trở thành đồng tiền tăng mạnh nhất châu Á Thái Lan lo lắng khi Baht trở thành đồng tiền tăng mạnh nhất châu Á

VTV.vn - Đồng Baht mạnh đồng nghĩa với việc giá cả các mặt hàng xuất khẩu của Thái Lan như đồ điện tử, ô tô, cao su sẽ theo chân tăng mạnh.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước