Đồng Nhân dân tệ tăng giá tác động tới kinh tế Việt Nam

Quang Huy-Thứ bảy, ngày 25/05/2013 10:56 GMT+7

Xuất khẩu da giày của VN bị ảnh hưởng do phụ thuộc nguồn nguyên liệu TQ. Ảnh: Hà Nội mới

Từ tháng 6/2010 đến nay, tỷ giá của đồng Nhân dân tệ so với đồng USD đã tăng gần 11%. Và hiện giao dịch đang ở mức 6,13 nhân dân tệ đổi 1 USD - mức cao nhất từ 19 năm qua. Và điều này ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam ra sao?

Về mặt lý thuyết, việc đồng nhân dân tệ tăng giá sẽ khiến năng lực sản xuất cũng như sức cạnh tranh thương mại của Trung Quốc bị suy giảm do hàng hóa sản xuất của Trung Quốc sẽ đắt lên. Đây cũng là lợi thế để các nước khác, trong đó có Việt Nam tăng cường xuất khẩu vào Trung Quốc.

Tuy nhiên, theo một nghiên cứu của nhóm chuyên gia thuộc Học viện Ngân hàng Hà Nội thì lại cho kết quả không mấy khả quan.

TS Phạm Thị Hoàng Anh - Khoa Ngân hàng Học Viện Ngân hàng Hà Nội cho biết qua kết quả nghiên cứu, chúng ta không cải thiện được cán cân thương mại.

Nguyên nhân là bởi 70% nguyên vật liệu phục cho các mặt hàng xuất khẩu thế mạnh như da giày, may mặc lại chủ yếu được nhập khẩu từ Trung Quốc. Có nghĩa là nếu kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng này càng lớn thì kim ngạch nhập cũng cũng tăng theo tương ứng. Trong bối cảnh đồng Nhân dân tệ tăng giá thì giá trị nhập khẩu còn tăng cao hơn.

Hệ quả là khi chi phí nguyên liệu đầu vào nhập khẩu từ Trung Quốc tăng cao, giá thành sản xuất của các doanh nghiệp Việt Nam cũng sẽ tăng theo, ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh. Giải pháp mà giới chuyên môn đề cập vào lúc này đó là phải giảm nhập siêu. Tuy nhiên, khi thị trường nội địa suốt thời gian dài bị phụ thuộc vào nguyên vật liệu nhập khẩu từ Trung Quốc thì để làm được điều này cũng không phải đơn giản.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước