Đồng Ruble suy yếu ảnh hưởng đến cuộc sống người Nga

Nhật Linh (PV Đài THVN thường trú tại Nga)-Thứ tư, ngày 15/08/2018 17:45 GMT+7

VTV.vn - Cuối tuần qua, đồng Ruble của Nga đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm, sau khi Mỹ áp thêm lệnh trừng phạt mới với Nga.

Kịch bản "Tháng 8 đen tối" được cho là khó có thể lặp lại nhưng thực tế sự suy yếu của đồng Ruble kéo dài đang và sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người Nga.

Nhiều công ty du lịch của Nga ở thời điểm này đang đau đầu vì khách hoãn tour. Đồng Ruble mất giá trong những ngày qua đã khiến số lượng bán tour du lịch nước ngoài giảm đến 30 - 40%.

Bà Svetlana Komrakova - Công ty du lịch Bolero Tour, Liên bang Nga nói: "Những khách du lịch VIP vẫn đi du lịch, còn giới trung lưu và người thu nhập thấp sẽ phải tính toán lại chi tiêu ở nước ngoài như đổi khách sạn, đổi dịch vụ hoặc lùi thời gian đi... cho đỡ tốn kém".

Tuy nhiên, phần lớn người Nga lại chưa quan tâm đến tỷ giá USD. Hiện ở Nga không có cảnh hàng dài người chờ đợi trong ngân hàng hay tại các điểm đổi tiền. Giá cả thị trường cũng chưa có biến động, hàng hoá nội địa cũng không ảnh hưởng. Các mặt hàng nhập khẩu nếu có điều chỉnh cũng thường là sau một quý.

Một số doanh nghiệp kinh doanh hàng điện tử tại Nga đã công bố kế hoạch tăng giá mua thêm 5 - 10%, mặc dù hứa sẽ "làm mọi thứ có thể để duy trì giá bán lẻ hiện tại".

Giáo sư Leonid Grebnev - Trường Kinh tế Cao cấp HSE, Liên bang Nga nói: "20 năm trước, khi 1 USD đổi được từ 6 - 30 Ruble, mới thực sự là ác mộng với người tiêu dùng. Tuy nhiên, với các nhà sản xuất đó là cơ hội vàng bởi ngay sau đó ngành sản xuất trong nước phát triển mạnh mẽ. Ở thời điểm này nếu đồng Ruble tăng đến 20% cũng chưa phải là điều khủng khiếp".

Ngân hàng Trung ương Nga cho biết, sự sụt giảm tỷ giá hối đoái của đồng Ruble ở thời điểm này là một phản ứng tự nhiên đối với các lệnh cấm vận của Mỹ, chưa đe dọa đến sự ổn định tài chính và chưa cần đến sự hỗ trợ từ Nhà nước.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Phát triển Kinh tế Nga, sự suy yếu của đồng Ruble có thể đẩy nhanh lạm phát ở Nga trong nửa cuối năm 2018. Tốc độ tăng trưởng của giá cả tiêu dùng trong tháng cuối cùng của mùa Hè sẽ ở mức gần bằng 0, trong khi đó lạm phát của cả năm có thể tăng từ 2,9% - 3,1%.

Bộ Tài chính Nga đề xuất giao dịch dầu thô bằng đồng Ruble Bộ Tài chính Nga đề xuất giao dịch dầu thô bằng đồng Ruble

VTV.vn - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nga cho biết, nước này không loại trừ khả năng cho phép giao dịch dầu thô bằng đồng Ruble do sự biến động khó lường của đồng USD.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước