Đồng Tháp: “Miền đất hứa” cho khởi nghiệp nông nghiệp

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 16/05/2017 11:08 GMT+7

VTV.vn - Đồng Tháp vừa chính thức trở thành địa phương đầu tiên ký kết riêng với một quỹ đầu tư hỗ trợ khởi nghiệp.

Với mục đích, thông qua quỹ này, Đồng Tháp có thể kéo nguồn lực về để thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp tại địa phương.

Ở Đồng Tháp, đâu đâu cũng có hoa sen. Những năm gần đây ở Đồng Tháp, người ta thường hay nói về những sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ để khởi nghiệp, như hoa sen sấy khô.

Quýt Lai Vung, bạc hà Sa Đéc, bưởi Cao Lãnh... những sản phẩm nông nghiệp thế mạnh nay lại trở thành nguồn lực lớn để các doanh nghiệp khởi nghiệp khai thác giá trị gia tăng. Điển hình, chị Thùy, Giám đốc Công ty TNHH Tinh dầu Hương Đồng Tháp, đã dùng những sản phẩm nông nghiệp này tạo ra sản phẩm tinh dầu hương quýt, bạc hà, bưởi... cung cấp cho các nhà hàng, khách sạn.

Tuy nhiên, sự ủng hộ khởi nghiệp quan trọng nhất là từ chính những người đứng đầu tỉnh Đồng Tháp. Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp xuống ruộng, vườn để khảo sát các start-up nông nghiệp. Chủ tịch tỉnh trực tiếp đến các buổi chào hàng của start-up, tư vấn về cách bán hàng, thiết kế bao bì sản phẩm.

Theo thống kê của Quỹ Start-up Vietnam Foundation (SVF), start-up Đồng Tháp có lúc chiếm đến 50% số lượng dự án lọt vào vào chung kết các cuộc thi khởi nghiệp quy mô lớn. Từ đây, quỹ này mong muốn hợp tác, giúp start-up ở đây giải quyết vấn đề đầu ra cho sản phẩm.

Tới đây, quỹ SVF cũng sẽ kéo theo các đối tác ngoại về Đồng Tháp. Các đơn vị này sẽ khảo sát và trực tiếp ra "đề bài" cho các start-up. Nếu start-up đáp ứng được yêu cầu, thì việc đưa sản phẩm ra thị trường nước ngoài là điều hoàn toàn có thể làm được.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước