Đồng USD có thể sẽ sụp đổ vào năm 2021

VTV Digital-Thứ hai, ngày 15/06/2020 15:14 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Đây là cảnh báo của nghiên cứu viên cao cấp thuộc Viện Nghiên cứu các vấn đề toàn cầu, trường Đại học Yale, Mỹ.

Tờ Bloomberg trích dẫn nhận định của vị chuyên gia này cho rằng đồng bạc xanh có thể sẽ mất giá khoảng 35% vào năm tới và đánh mất đặc quyền trong vai trò đồng tiền dự trữ chính của thế giới. 

Nguyên nhân dẫn đến việc vị thế đồng USD suy yếu là do tầm ảnh hưởng của Mỹ sụt giảm, sau khi rút ra khỏi hàng loạt các tổ chức và hiệp ước. Ngoài ra, Mỹ đã và đang in thêm quá nhiều tiền. 

Nếu như giai đoạn 2008 - 2019, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) chỉ in khoảng 8.000 tỷ USD, thì dự báo riêng trong năm 2020 này, Mỹ sẽ in thêm 5.000 tỷ USD nữa. Việc một số lượng lớn tiền mặt được tung ra thị trường sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tỷ giá hối đoái của đồng bạc xanh.

Đồng USD giảm giá mạnh Đồng USD giảm giá mạnh

VTV.vn - Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay (29/5), giá USD giảm mạnh và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động trái chiều.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước