Dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi) làm "nóng" nghị trường Quốc hội

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 28/05/2019 15:27 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (28/5), Quốc hội đã lắng nghe báo cáo giám sát và thảo luận tại nghị trường về Dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi).

Trong báo cáo giám sát, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Đức Hải đã nêu ra 12 điểm tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật. Trong đó, đáng chú ý, có 3 nội dung nổi bật mà báo cáo đặt ra 2 phương án khác nhau để Quốc hội thảo luận. Một là tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia - giữ như mức 10.000 tỷ đồng hiện nay - tức là cứ dự án nào dưới 10.000 tỷ đồng thì Chính phủ tự quyết định, hay nâng mức này lên 20.000 tỷ đồng? 

Thứ hai là về thẩm quyền quyết định danh mục dự án kế hoạch đầu tư công trung hạn - nên để cho Quốc hội hay là Quốc hội giao cho Chính phủ quyết định, điều chỉnh danh mục dự án theo kế hoạch của Quốc hội? 

Và thứ ba, cũng liên quan tới kế hoạch đầu tư công trung hạn: Nên để Quốc hội khóa nào quyết định kế hoạch cho khóa đó hay để Quốc hội khóa trước quyết định cho khóa sau?

Ba nội dung này thu hút nhiều ý kiến thảo luận sáng nay (28/5). Cũng đã có hơn 30 ý kiến đăng ký phát biểu trong sáng nay, bao gồm cả những ý kiến giải trình, tiếp thu.

Nhiều đại biểu đề nghị Quốc hội quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn Nhiều đại biểu đề nghị Quốc hội quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn

VTV.vn - Sáng nay (28/5), Quốc hội thảo luận phiên toàn thể về dự thảo Luật Đầu tư công sửa đổi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước