Dự án truyền tải điện siêu cao thế đầu tiên của Trung Quốc

Kim Huệ-Thứ ba, ngày 13/06/2023 06:31 GMT+7

VTV.vn - Một đường dây truyền tải dòng điện một chiều điện áp cực cao đã bắt đầu được xây dựng tại Trung Quốc.

Trong nỗ lực tăng nguồn cung ứng điện tại Trung Quốc, Dự án truyền tải điện siêu cao thế đầu tiên trong khuôn khổ một dự án lớn truyền tải năng lượng xanh, được sản xuất trên sa mạc Gobi và những khu vực khô cằn khác đến tỉnh Hồ Nam của nước này đã được triển khai.

Đây được đánh giá là một dấu mốc lịch sử về năng lượng tái tạo của Trung Quốc trong bối cảnh Bắc Kinh đang đẩy nhanh tiến trình xây dựng những cơ sở sản xuất năng lượng mặt trời và nặng lượng gió ở các vùng khô hạn, trong chiến lược phát triển mạnh năng lượng tái tạo như một động lực chủ đạo của nền kinh tế.

Một đường dây truyền tải dòng điện một chiều điện áp cực cao đã bắt đầu được xây dựng tại Trung Quốc. Đây là kênh truyền dẫn UHV đầu tiên của đất nước tập trung vào việc phát triển các cơ sở quang điện sa mạc và cung cấp năng lượng mới.

Dự án sẽ gửi năng lượng gió và quang điện từ phía tây bắc Trung Quốc đến tỉnh Hồ Nam. Đi qua các khu vực cấp tỉnh bao gồm Cam Túc, Thiểm Tây, Trùng Khánh và Hồ Bắc, dự án truyền tải điện trực tiếp UHV 800 kilovolt trải dài tổng cộng 1.634 km sẽ đi vào hoạt động vào năm 2025, với tổng vốn đầu tư 28,1 tỷ nhân dân tệ (khoảng 3,9 tỷ USD).

Bà Xiang Li, Phó Giám đốc Bộ phận Phát triển tại Công ty Điện lực Ninh Hạ, cho biết: "Dự án truyền tải điện UHV Ninh Hạ-Hồ Nam sẽ cung cấp năng lượng được tạo ra tại các cơ sở ở sa mạc Gobi ở Ninh Hạ, bao gồm chín triệu kilowatt quang điện, bốn triệu kilowatt năng lượng gió và 4,64 triệu kilowatt điện than bổ sung. Năng lượng được tạo ra bởi năng lượng tái tạo sẽ chiếm hơn một nửa tổng công suất truyền tải".

Dự án này là một phần trong kế hoạch quốc gia được công bố vào năm ngoái nhằm phát triển năng lượng sạch, bao gồm năng lượng gió và quang điện, tại các sa mạc và vùng đất cằn cỗi của Trung Quốc, phần lớn nằm ở phía tây bắc của đất nước.

Ông Tan Junwa, Phó Chủ tịch Công ty Điện lực Hồ Nam, nói: "Sau khi đi vào hoạt động, dự án truyền tải điện UHV Ninh Hạ-Hồ Nam sẽ cung cấp hơn 36 tỷ kWh điện từ Ninh Hạ đến Hồ Nam hàng năm và giảm hơn 16 triệu tấn khí thải carbon dioxide. Dự án sẽ cải thiện hiệu quả năng lực cung cấp điện của Hồ Nam và hiện thực hóa trạng thái cân bằng cung-cầu dài hạn về điện ở khu vực này".

Theo các số liệu thống kê, công suất lắp đặt năng lượng tái tạo ở Trung Quốc tiếp tục gia tăng trong quý I-2023, đạt 47,4 triệu kW, tăng 86,5% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 80,3% tổng công suất lắp đặt mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước