Dự báo GDP Hàn Quốc thu hẹp do lão hoá dân số

VTV Digital-Thứ bảy, ngày 20/05/2023 08:48 GMT+7

(Ảnh: Reuters)

VTV.vn - KERI trích dẫn dữ liệu dân số dự đoán rằng tổng dân số của Hàn Quốc dự kiến sẽ đạt 45,7 triệu người vào năm 2050, giảm 11,7% so với năm 2022.

Viện nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc (KERI) ngày 18/5 đã công bố kết quả nghiên cứu về nhân khẩu học cho thấy nếu dân số trong độ tuổi hoạt động kinh tế của Hàn Quốc giảm 1% thì sẽ dẫn đến Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) giảm 0,59%. Theo xu hướng nêu trên, đến năm 2050, GDP của Hàn Quốc dự kiến sẽ giảm gần 30% so với năm 2022.

KERI trích dẫn dữ liệu dân số dự đoán rằng tổng dân số của Hàn Quốc dự kiến sẽ đạt 45,7 triệu người vào năm 2050, giảm 11,7% so với năm 2022. Trong số đó, dân số trong độ tuổi lao động sẽ giảm tới 34,8% so với 2022. 

Để giảm thiểu tác động của những thay đổi nhân khẩu học đối với nền kinh tế, Hàn Quốc cần tìm kiếm thêm nhiều biện pháp chính sách, bao gồm tăng tỷ lệ việc làm, nới lỏng các hạn chế, linh hoạt trong sử dụng lao động nước ngoài và cải thiện năng suất lao động. Ngoài ra, KERI kêu gọi cải thiện và áp dụng luật nhập cư tiên tiến để có thể sử dụng lao động nước ngoài một cách linh hoạt hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước