Du lịch miền Tây tăng tốc

VTV9-Thứ hai, ngày 05/11/2018 06:58 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Từ tháng 1 đến tháng 9/2018, Đồng bằng sông Cửu Long đã đón hơn 30 triệu lượt khách đến tham quan, du lịch, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2017.

5 năm trở lại đây, du lịch miệt vườn và những không gian làng quê ở ĐBSCL được du khách trong và ngoài nước yêu thích. Không chỉ vì cảnh sắc, con người dễ mến mà cách ngành du lịch đưa người nông dân làm chủ thể trong các tour du lịch cũng đang tạo nên sức hút riêng cho du lịch miền Tây.

Trà Vinh, Bến Tre, Sóc Trăng, Hậu Giang và An Giang là những địa phương có tỷ lệ tăng ấn tượng về lượt khách. Trong đó, An Giang thu hút 8 triệu lượt khách, đồng thời là tỉnh có doanh thu du lịch cao nhất, đạt khoảng 4.000 tỷ đồng.

10 thành phố được đánh giá hấp dẫn khách du lịch nhất trong năm 2019 10 thành phố được đánh giá hấp dẫn khách du lịch nhất trong năm 2019 Du lịch Huế thân thiện hơn với du khách Du lịch Huế thân thiện hơn với du khách Về Cần Thơ trải nghiệm du lịch miệt vườn Về Cần Thơ trải nghiệm du lịch miệt vườn

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước