"Du lịch phục thù” tại Hàn Quốc

VTV Digital-Thứ ba, ngày 05/04/2022 12:06 GMT+7

VTV.vn - Tại Hàn Quốc, một làn sóng "du lịch phục thù" đang nổi lên, lôi kéo hàng triệu người dân tham gia sau 2 năm phải ở nhà phòng dịch.

Những ngày cuối tháng 3, gia đình anh Kim Hoe-jun đang cực kỳ háo hức với chuyến đi đến Hawaii - chuyến du lịch đầu tiên của họ sau hơn 2 năm hạn chế vì đại dịch.

"Tôi thích đi du lịch và cảm thấy rất stress vì 2 năm nay không thể đi đâu, vì vậy chúng tôi đã nhanh chóng đặt tour đi Hawaii ngay trong tuần trước. Đây là lần thứ 2 chúng tôi đi Hawaii, chúng tôi rất muốn được khám phá những điểm mà lần trước chưa tới", anh Kim Hoe-jun - người đi du lịch cho hay.

Cũng có chung tâm trạng trên là chị Kim Na-yeon - một người vốn đã quá thân quen với các chuyến bay khi từng là tiếp viên hàng không.

Chị Kim Na-yeon chia sẻ: "Hai năm qua tôi không đi du lịch đâu kể cả trong nước, nếu có bay đi công tác cũng không thể ra khỏi khách sạn. Nhưng bây giờ thì tôi đã có thể yên tâm mua vé đi thăm bạn bè ở nước ngoài".

Du lịch phục thù” tại Hàn Quốc - Ảnh 1.

Hành khách Hàn Quốc tại sân bay quốc tế Incheon hôm 25/3. Ảnh - Reuters

Hàng triệu người dân Hàn Quốc khác cũng đang đổ xô đi tìm vé để thỏa mãn cơn khát đi du lịch kéo dài. Theo một đơn vị du lịch trực tuyến, chỉ trong 1 giờ mở bán, họ đã nhận gần 3.000 yêu cầu đặt tour đi Tây Ban Nha và Italy, phá kỷ lục doanh thu với tổng giá trị hơn 12 triệu USD. Các điểm đến khác như tour đến Hawaii cũng đắt hàng không kém.

Ông Lee Jeong-Pil - Công ty CJ ENM cho hay: "Chúng tôi đã nhận được hơn 1.200 yêu cầu đặt tour đi Hawaii sau khi mở bán. Nhiều khách hàng cũng tranh thủ dịp này để sử dụng các tour mua trước trong 2 năm vừa qua. Rõ ràng tâm lý muốn đi du lịch của mọi người đang rất cao".

Các hãng hàng không và du lịch tại Hàn Quốc đều cho rằng xu thế trên sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới, khi có thêm nhiều điểm du lịch trên toàn cầu mở cửa cho các du khách quốc tế.

Làn sóng "du lịch phục thù" sẽ thúc đẩy người dân tăng cường mạnh mẽ chi tiêu tiêu dùng cả trong và ngoài nước, góp phần tạo đà cho kinh tế và các hoạt động xã hội phục hồi như trước đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước