Du lịch tăng mạnh giữa các nước miễn thị thực

Thái Bình - PV Thường trú Đài THVN tại Trung Quốc-Thứ ba, ngày 30/01/2024 21:16 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ bùng nổ du lịch nội địa mà dịp Tết cổ truyền này, các chuyên gia dự báo du lịch ra nước ngoài của người dân Trung Quốc cũng bùng nổ.

Trước tình hình kinh tế nhiều khó khăn, nhất là du lịch chưa phục hồi hoàn toàn như đại dịch thì nhiều nước đã chọn miễn visa - miễn thị thực để kích cầu du lịch trở thành xu thế. Trong đó, khách du lịch Trung Quốc là nguồn khách lớn hàng đầu của nhiều nước Asean, châu Âu.

Đặc biệt, sau khi Trung Quốc và Thái Lan đạt thỏa thuận miễn visa lẫn nhau cho du khách hai nước có hộ chiếu phổ thông trong vòng 30 ngày, lượng tìm kiếm các điểm đến ở Thái Lan trên các trang web du lịch Trung Quốc đã tăng gấp 7 lần, tìm kiếm các chuyến bay, khách sạn đến Bangkok, Phuket, Chiangmai, Pattaya tăng gấp 6 lần.

Du lịch tăng mạnh giữa các nước miễn thị thực - Ảnh 1.

Lượng đặt phòng của khách Trung Quốc đi Thái Lan tăng chóng mặt

Dù đến tháng 3/2024, thỏa thuận này mới có hiệu lực nhưng Ctrip - nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu Trung Quốc cho biết dịp Tết này lượng đặt phòng của khách Trung Quốc đi Thái Lan tăng 13 lần so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó có chất xúc tác từ miễn thị thực giữa hai nước.

Vào dịpTết này, các điểm du lịch nước ngoài được du khách Trung Quốc chọn nhiều nhất là Thái Lan, Malaysia, Sri Lanka, Singapore và những nước miễn visa ở châu Âu. Các hãng hàng không cũng đang tăng cường các chuyến bay quốc tế và dịch vụ thuê chuyến để đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng, nhất là chuyến đi đến các nước miễn visa. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hiện nay Trung Quốc đã ký kết miễn visa cho 150 nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước