Dư thừa nguồn cung, hơn 100 triệu thùng dầu thô đang 'lênh đênh' trên biển

Hồng Hạnh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 13/11/2015 23:07 GMT+7

Tàu chở dầu trên Vịnh Oman (Ảnh: Financial Times)

VTV.vn - Theo số liệu của tờ Financial Times, hơn 100 triệu thùng dầu thô và nhiên liệu đang ‘lênh đênh’ trên các tàu chở dầu cỡ lớn do tình trạng quá tải các kho dự trữ.

Theo đó, lượng dầu trên các siêu tàu chở dầu ngoài khơi đã tăng gấp đôi so với hồi đầu năm nay. Số dầu này tương đương hơn một ngày cung dầu toàn cầu.

Euronav - một trong những công ty chuyên chở dầu lớn nhất thế giới cho biết, tình trạng dư thừa dầu hiện nay trầm trọng tới mức các công ty buôn bán dầu phải đề nghị các tàu đi thật chậm để có thời gian xử lý vấn đề kho chứa. Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA ngày hôm nay cũng đã đưa ra cảnh báo, giá dầu sẽ còn chịu áp lực giảm trong khi khí hậu toàn cầu ấm lên khiến nhu cầu tiêu thụ giảm xuống.

Khoảng 2 triệu thùng dầu thô bị... ế mỗi ngày Khoảng 2 triệu thùng dầu thô bị... ế mỗi ngày

VTV.vn - Theo tính toán của các chuyên gia Mỹ, hiện mỗi ngày thế giới có khoảng 2 triệu thùng dầu được khai thác nhưng không bán được.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Từ khóa:

tàu chở dầu

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước