Khoảng 2 triệu thùng dầu thô bị... ế mỗi ngày

Lê Tuyển (Thường trú Đài THVN tại New York, Mỹ)-Thứ sáu, ngày 13/11/2015 14:27 GMT+7

VTV.vn - Theo tính toán của các chuyên gia Mỹ, hiện mỗi ngày thế giới có khoảng 2 triệu thùng dầu được khai thác nhưng không bán được.

Giá dầu thô tại thị trường Mỹ và trên thế giới trong ngày 12/11 đồng loạt giảm sâu. Trong phiên giao dịch cuối cùng trước khi đóng cửa, giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ giảm 2,75%, xuống còn 41,75 USD/thùng. Tại thị trường London (Anh), dầu Brent Biển Bắc thậm chí mất giá tới 3,8%, xuống còn 44,10 USD/thùng.

Theo phóng viên Lê Tuyển, Thường trú Đài THVN tại Mỹ, nguyên nhân giá dầu giảm mạnh là do nhu cầu tiêu thụ chững lại, thậm chí yếu đi khi các nền kinh tế lớn như: Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản đều tăng trưởng chậm lại; trong khi đó, sản lượng khai thác dầu vẫn tiếp tục tăng lên. Theo tính toán của các chuyên gia tại Mỹ, hiện mỗi ngày thế giới có khoảng 2 triệu thùng dầu được khai thác nhưng không có ai mua.

Giá dầu thô thị trường thế giới giảm mạnh Giá dầu thô thị trường thế giới giảm mạnh

VTV.vn - Ngày 12/11, giá dầu thô tại thị trường Mỹ và thế giới đồng loạt giảm sâu, trong đó giá dầu Brent gần chạm mốc thấp nhất trong vòng 6 năm rưỡi.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước