Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc tăng mạnh

Thái Bình - Ngọc Chí (Thường trú Đài THVN tại Trung Quốc)-Chủ nhật, ngày 07/05/2023 18:31 GMT+7

Ảnh minh họa. Nguồn: Tân Hoa xã.

VTV.vn - Trung Quốc, nước dự trữ ngoại hối lớn nhất thế giới, đã tăng mạnh dự trữ ngoại hối trong tháng 4.

Đây là năm thứ 18 Trung Quốc dẫn đầu thế giới về dự trữ ngoại hối.

Trong tình hình ngành ngân hàng thế giới khó khăn thì dự trữ ngoại hối mạnh giúp Trung Quốc có nhiều chính sách để giữ cho sự phát triển kinh tế ổn định.

Theo số liệu mới nhất, tháng 4, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đã tăng thêm 21 tỷ USD lên mức 3.205 tỷ USD. Mức này cao hơn nhiều so với mức 3.192 nghìn tỷ USD mà các chuyên gia dự báo trong cuộc thăm dò của Reuters.

Trong rổ các đồng tiền chủ chốt, tháng 4, đồng Nhân dân tệ giảm 0,63% so với tháng trước, trong khi đồng USD giảm đến 0,94%. Trung Quốc cũng nắm giữ 66,76 triệu ounce vàng vào cuối tháng 4, tăng 0,26 triệu ounce so với cuối tháng 3. Giá trị dự trữ vàng của Trung Quốc tăng lên 132,35 tỷ USD.

Xuất siêu tăng mạnh trong mấy tháng đầu năm được xem là yếu tố quan trọng để Trung Quốc tăng mạnh dữ trữ ngoại hối sau một thời gian giảm dự trữ ngoại hối. Dự trữ ngoại hối mạnh giúp ngành tài chính nâng cao chất lượng hỗ trợ nền kinh tế, giảm thiểu nhiều rủi ro tài chính trong tình hình thế giới nhiều biến động. Ngành ngân hàng của Trung Quốc cũng đứng hàng đầu thế giới về tổng tài sản.

Theo Cục Quản lý Ngoại hối Quốc gia, thị trường ngoại hối Trung Quốc năm 2023 đã có một khởi đầu tốt về tổng thể với tỷ giá hối đoái của đồng nhân dân tệ Trung Quốc tăng nhẹ và dòng vốn xuyên biên giới có xu hướng cân bằng hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước