Dự trữ ngoại hối của Việt Nam lập kỷ lục gần 80 tỷ USD

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 31/12/2019 13:43 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Năm 2019, Ngân hàng Nhà nước mua vào 20 tỷ USD, nâng dự trữ ngoại hối quốc gia lên gần 80 tỷ USD.

Đây là con số kỷ lục, mức cao nhất của dự trữ ngoại hối trong nhiều năm qua. Theo đánh giá của SSI Research, trừ hai tháng 5 và 6, tỷ giá bật tăng do leo thang căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, tỷ giá mua vào của các ngân hàng thương mại trong năm luôn ở mức ngang bằng hoặc thấp hơn tỷ giá mua vào USD của Ngân hàng Nhà nước là 23.200 đồng. 

Nhờ vậy, Ngân hàng Nhà nước đã mua được lượng lớn ngoại tệ, nâng dự trữ ngoại hối lên mức kỷ lục, tương đương khoảng 14 tuần nhập khẩu. Các ngân hàng thương mại cũng gia tăng lợi nhuận từ hoạt động ngoại hối.

Năm nay có thể là năm thứ ba liên tiếp Việt Nam nằm trong nhóm 10 nước nhận kiều hối lớn nhất thế giới. Gần đây nhất, các năm 2017, 2018, Việt Nam ở danh sách này với lượng kiều hối đổ về lần lượt là 13,8 tỷ USD và 15,9 tỷ USD.

Ngân hàng Nhà nước mua thêm 8,35 tỷ USD cho dự trữ ngoại hối Ngân hàng Nhà nước mua thêm 8,35 tỷ USD cho dự trữ ngoại hối

VTV.vn - Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, cơ quan này đã mua vào 8,35 tỷ USD từ đầu năm đến nay để bổ sung cho dự trữ ngoại hối Nhà nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước