Dữ trữ ngoại hối nhiều nền kinh tế mới nổi giảm mạnh

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 14/04/2023 06:21 GMT+7

VTV.vn - Theo báo cáo mới của trang tin đầu tư fDI Intelligence, dự trữ ngoại hối của nhiều nền kinh tế mới nổi đã giảm mạnh so với thời điểm trước đại dịch.

Dữ liệu từ ngân hàng trung ương của 75 quốc gia cho thấy, hơn một nửa số nước được khảo sát có lượng dự trữ ngoại hối giảm ít nhất 25%. 3 quốc gia sụt giảm mạnh nhất là Bolivia, Sri Lanka và Li băng đều có mức giảm lên tới trên 75%, trong bối cảnh các nước này đang trải qua khủng hoảng tài chính. 

Dự trữ ngoại hối cạn kiệt đe dọa hạn chế khả năng hỗ trợ thâm hụt ngân sách của các nước, cũng như ảnh hưởng tới hoạt động nhập khẩu thực phẩm, nhiên liệu và các hàng hóa thiết yếu khác.

Cập nhật của IMF tới hết quý III/2022 cho thấy dự trữ ngoại hối toàn cầu đã xuống mức 11.600 tỷ USD - mức thấp kỷ lục kể từ đầu năm 2020 khi đại dịch COVID-19 bắt đầu lây lan.

Trong phân bổ dự trữ ngoại hối toàn cầu đến quý III/2022, USD chiếm quy mô lớn nhất, đến 59,79%. Đứng thứ hai và ba là Euro và Yen, với tỷ trọng lần lượt là 19,66% và 5,62%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước