Dự trữ ngoại hối tăng lên 68 tỷ USD

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 24/07/2019 16:20 GMT+7

VTV.vn - Dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã tăng lên mức cao kỷ lục mới, 68 tỷ USD vào cuối tháng 6.

Báo cáo vĩ mô của trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố nhấn mạnh nguồn dữ trự ngoại hối dồi dào đã giúp Ngân hàng Nhà nước giữ ổn định tỷ giá. 

Lượng dự trữ này tương đương khoảng 13,4 tuần nhập khẩu. Dự trữ ngoại hối tăng mạnh nhưng không gây áp lực lạm phát, vì tăng trưởng cung tiền và tín dụng vẫn được Ngân hàng Nhà nước kiểm soát chặt chẽ. Chính các dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đổ vào Việt Nam hàng năm là nguồn cung quan trọng cho dự trữ ngoại hối. 

Tuy nhiên, báo cáo cũng cảnh báo những diễn biến khó lường từ căng thẳng thương mại toàn cầu có thể ảnh hưởng tới cán cân xuất nhập khẩu. Riêng trong 6 tháng đầu năm nay, tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam chỉ đạt 7,3%, chỉ bằng một nửa so với mức tăng cùng kỳ năm trước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước