Dự trữ ngoại tệ của Algeria liên tục giảm

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 13/11/2017 06:37 GMT+7

Bộ trưởng Tài chính Algeria Abderrahmane Raouya. Ảnh: Algérie Patriotique.

VTV.vn - Bộ trưởng Tài chính Algeria Abderrahmane Raouya ngày 12/11 cho hay dự trữ ngoại tệ nước này đang giảm liên tục.

Bộ trưởng Tài chính Algeria Abderrahmane Raouya ngày 12/11 cho hay dự trữ ngoại tệ nước này đang giảm liên tục và dự báo sẽ giảm xuống còn 97 tỷ USD vào cuối tháng 12/2017, từ mức 102,4 tỷ USD hồi cuối tháng 9 vừa qua.

Theo Bộ trưởng Abderrahmane Raouya, dự trữ ngoại tệ của Algeria có thể sẽ còn giảm xuống sâu nữa trong các năm tiếp theo. Cụ thể, vào cuối năm 2018, dự trữ ngoại tệ nước này dự kiến sẽ giảm xuống 85,2 tỷ USD, tương đương với 18,8 tháng nhập khẩu, và giảm xuống còn 79,7 tỷ USD vào cuối 2019 (tương đương 18,4 tháng nhập khẩu) trước khi ước ở mức 76,2 tỷ USD vào 2020 (17,8 tháng nhập khẩu).

Mới đây, Thống đốc Ngân hàng trung ương Algeria Mohamed Loukal lưu ý rằng trong bối cảnh cán cân thanh toán ngoại thương trong nửa đầu năm 2017 tiến triển không khả quan, dự trữ ngoại tệ của đất nước đã giảm từ mức 114,138 tỷ USD vào cuối tháng 12/2016, xuống còn 106,292 tỷ USD cuối tháng 6/2017.

Thống đốc Mohamed Loukal cho biết thêm rằng thâm hụt thương mại của đất nước Bắc Phi này ở mức 7,82 tỷ USD trong nửa đầu năm 2017, giảm so với mức 12,05 tỷ USD cùng kỳ năm 2016 và 8,08 tỷ USD trong 6 tháng cuối năm ngoái. Thâm hụt tài khoản vãng lai trong cán cân thanh toán đã tăng 5,1% lên 12,03 tỷ USD, do thâm hụt của lĩnh vực dịch vụ gia tăng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước