Đưa du lịch TP.HCM trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Hoa Trang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 10/03/2017 09:33 GMT+7

Lễ hội Áo dài tại TP.HCM. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - TP.HCM sẽ đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố vào năm 2020.

Hoạt động này nhằm đạt được mục tiêu, đến năm 2020, ngành du lịch thu hút khoảng 12 triệu lượt khách quốc tế và đóng góp khoảng 14% GDP của TP.HCM.

Để đưa du lịch thành mũi nhọn kinh tế, mỗi quận, huyện sẽ phát triển ít nhất hai sản phẩm du lịch đặc trưng. Riêng TP.HCM mỗi tháng sẽ xây dựng ít nhất một chương trình lễ hội du lịch độc đáo để thu hút du khách. Trong tháng 3 có điểm nhấn là Lễ hội Áo dài, các tháng còn lại sẽ gắn với những hoạt động độc đáo, mang bản sắc riêng của thành phố.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng cho rằng, mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố vào năm 2020 là hoàn toàn khả thi.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước