TP.HCM định hướng phát triển ngành du lịch năm 2017

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 10/01/2017 21:38 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Chiều 10/1, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã có buổi làm việc với Sở Du lịch TP về định hướng phát triển ngành du lịch trong thời gian tới.

Theo báo cáo của Sở Du lịch TP.HCM, năm 2016, TP.HCM lần đầu tiên đón 5,2 triệu lượt khách quốc tế với tổng doanh thu trên 100 tỷ đồng. TP.HCM được nhiều tổ chức quốc tế uy tín bầu chọn thuộc nhóm 10 món ngon ẩm thực đường phố, xếp hạng 18/100 thành phố có tốc độ phát triển nhanh trên thế giới.

Tuy nhiên, sự phát triển của ngành du lịch TP.HCM vẫn chưa xứng tầm với tiềm năng do hạ tầng dịch vụ du lịch chưa đồng bộ, còn thiếu sản phẩm du lịch ấn tượng, nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu. Các vấn đề về an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm chưa đảm bảo.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đinh La Thăng cho biết, lãnh đạo TP.HCM xác định, du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp mang tính mũi nhọn của thành phố vào năm 2017. Để làm được điều này, Sở Du lịch TP.HCM cần sự chung tay của các ngành khác như: thương mại, y tế, văn hóa, giao thông, an ninh trật tự.


TP.HCM công bố Quy tắc ứng xử cho khách du lịch TP.HCM công bố Quy tắc ứng xử cho khách du lịch TP.HCM khởi động Chương trình kích cầu du lịch nội địa TP.HCM khởi động Chương trình kích cầu du lịch nội địa TP.HCM triển khai dự án “Góc Sài Gòn”, xã hội hóa du lịch đường sông TP.HCM triển khai dự án “Góc Sài Gòn”, xã hội hóa du lịch đường sông
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước