Đưa hàng hóa Tết ra quần đảo Nam Du

Quốc Minh (VTV9)-Thứ năm, ngày 10/01/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Lượng hàng tiêu thụ mỗi năm khoảng 30 tấn, chủ yếu là hàng Việt, do các siêu thị lớn trong nước cung cấp. Chuyến tàu hàng Tết ra đảo thường cập cảng khoảng 20 tháng Chạp.

Cách xa đất liền khoảng 100km, quần đảo Nam Du thuộc huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang đang có sự phát triển khá mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, trong đó có 2 xã đảo gồm xã An Sơn và xã Nam Du với hơn 4.000 nhân khẩu. Nhu cầu tiêu thụ hàng hóa trong dịp Tết ở các địa phương này cũng rất lớn.

Khu vực cầu cảng ở xã đảo An Sơn thường xuyên đón những chuyến tàu hàng trọng tải vài chục tấn. Đặc biệt là trong tháng cuối năm, các hộ kinh doanh, chủ tiệm tạp hóa tranh thủ thời tiết biển thuận lợi để lấy hàng bán Tết.

Theo UBND xã An Sơn, từ 3 năm qua, Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang luôn tổ chức đưa hàng Tết ra đảo phục vụ nhu cầu của người dân.

Chủ động nguồn hàng hóa phục vụ dịp Tết Nguyên đán Chủ động nguồn hàng hóa phục vụ dịp Tết Nguyên đán Hà Nội tăng 10 - 15#phantram dự trữ hàng hóa dịp Tết 2019 Hà Nội tăng 10 - 15#phantram dự trữ hàng hóa dịp Tết 2019 Giá xăng dầu liên tục giảm, hàng hóa Tết bớt áp lực tăng giá Giá xăng dầu liên tục giảm, hàng hóa Tết bớt áp lực tăng giá

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước