Đưa kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2020 lên 300 tỷ USD

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 30/12/2019 20:29 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra yêu cầu tại Lễ ghi nhận xuất nhập khẩu Việt Nam vượt mốc 500 tỷ USD.

Vào 17h ngày 30/12, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đã đạt 514 tỷ USD. Phát biểu tại Lễ ghi nhận xuất nhập khẩu Việt Nam vượt mốc 500 tỷ USD, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các bộ và cộng đồng doanh nghiệp trong năm tới phải đưa kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong năm tới lên 300 tỷ USD.

Trong tổng kim ngạch xuất khẩu 514 tỷ USD, tính đến thời điểm này, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 264 tỷ USD. Trong đó, xuất siêu gần 10 tỷ USD, đưa Việt Nam xuất siêu trong 4 năm liên tiếp. Như vậy, chỉ mất 2 năm, Việt Nam đã tăng thêm được 100 tỷ USD trị giá xuất nhập khẩu.

Nếu tính từ khi bắt đầu công cuộc đổi mới, năm 1986 thì kim ngạch xuất nhập khẩu năm nay gấp 170 lần. Con số này cũng tăng gấp 37 lần kể từ khi Việt Nam gia nhập ASEAN vào năm 1995 và gấp 5 lần kể từ khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới vào năm 2007. Nếu tính từ đầu nhiệm kỳ trước đến nay, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đã tăng gấp 8,5 lần.

Ở thời điểm lịch sử này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao các bộ, ngành và địa phương cùng cộng đồng doanh nghiệp trong cả nước đã làm nên thành tựu này. Như vậy, Việt Nam liên tục nằm trong nhóm 30 nước, vùng lãnh thổ có trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa lớn thế giới. Còn trong ASEAN, Việt Nam chỉ đứng sau Singapore và Thái Lan.

Cùng với việc cán mốc 300 tỷ USD giá trị xuất khẩu, tức tăng thêm gần 36 tỷ USD so với năm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Bộ Công Thương tiếp tục duy trì thành tích năm thứ 5 liên tiếp Việt Nam xuất siêu; đồng thời đề nghị các bộ, ngành và địa phương tiếp tục tạo điều kiện thông thoáng cho doanh nghiệp sản xuất và xuất nhập khẩu, còn doanh nghiệp trong nước tăng cường hợp tác với doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài để cùng thăng tiến trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Thủ tướng cũng giao Bộ Công Thương tăng cường các hàng rào phòng vệ thương mại để chống hàng lậu, hàng giả, bảo vệ hàng Việt Nam, đi cùng với tránh để xảy ra các vụ kiện tụng về thương mại với các nước.

Việt Nam lần đầu tiên đạt tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên 500 tỷ USD Việt Nam lần đầu tiên đạt tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên 500 tỷ USD

VTV.vn - Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, trên 500 tỷ USD là tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam trong năm 2019, năm thứ tư liên tiếp xuất khẩu cán mốc kỷ lục.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước